Nhân sự mới cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine báo hiệu leo thang xung đột ở Donbass?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự kiến, hôm nay (4/11), Verkhovna Rada (quốc hội) của Ukraine sẽ bầu chức danh Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Kinh tế và Bộ trưởng Quốc phòng sau khi hai lãnh đạo này đệ đơn từ chức.
Verkhovna Rada đã nhận được năm đề nghị về việc bổ nhiệm các bộ trưởng mới cho chính phủ Ukraine trong phiên họp 3-4/11. Ảnh: Ukrinform
Verkhovna Rada đã nhận được năm đề nghị về việc bổ nhiệm các bộ trưởng mới cho chính phủ Ukraine trong phiên họp 3-4/11. Ảnh: Ukrinform

Hãng tin TASS cho biết, theo nghị quyết được các nhà lập pháp Ukraine thông qua ngày 3/11, Quốc hội Ukraine đã thông qua việc từ chức của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng tái hòa nhập các vùng lãnh thổ không kiểm soát Alexei Reznikov, người dự kiến ​​sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Andrei Taran vừa đệ đơn từ chức.

Ngày 1/11, ông Reznikov đã đệ đơn từ chức sau khi phe trong Quốc hội của đảng cầm quyền Ukraine Người phục vụ Nhân dân đã chấp thuận đề cử của Tổng thống về việc bổ nhiệm ông Reznikov làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Alexei Reznikov được Tổng thống Ukraine đề cử vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Ukrinform

Ông Alexei Reznikov được Tổng thống Ukraine đề cử vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Ukrinform

Cũng trong phiên họp ngày 2/11, các nhà lập pháp Ukraine thông qua việc miễn nhiệm ông Andrei Taran, Bộ trưởng Quốc phòng. Một số báo cáo nói rằng việc ông Taran bị miễn nhiệm là do những cáo buộc của lực lượng chính trị cầm quyền về các hoạt động mua sắm của Bộ Quốc phòng. Theo những người khác, có thể lý do miễn nhiệm là vì tình trạng sức khỏe của ông Andrei Taran.

Đánh giá về nhân sự này, ông Vladislav Berdichevsky, Chủ tịch Ủy ban quốc hội Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) về các vấn đề đối ngoại, quan hệ quốc tế, chính sách thông tin và công nghệ thông tin, nói với hãng thông tấn Donetsk rằng, việc bổ nhiệm mới vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng quan trọng ở Ukraine chứng tỏ rằng chính quyền Kiev đang chuẩn bị cho sự leo thang của xung đột ở Donbass.

Trước đó, người đứng đầu DPR Denis Pushilin đã cảnh báo rằng do Kiev, tình hình dọc theo đường dây liên lạc rất nghiêm trọng và gần với các hành động thù địch chính thức.

Ngoài ra, Verkhovna Rada cũng đã bãi nhiệm Phó thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine đối với ông Oleksiy Liubchenko.

Theo Ukrinform, ông Liubchenko đã đệ đơn từ chức lên Verkhovna Rada vào ngày 2/11. Ông Liubchenko đã giữ chức vụ này kể từ ngày 20/5/2021.

Đảng cầm quyền trong Quốc hội ngày 1/11 đã đề cử Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Yulia Svyrydenko cho chức vụ Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Kinh tế thay ông Liubchenko.