Nga mở rộng danh sách cấm nhập khẩu từ Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga vừa công bố quyết định của Chính phủ nước này về việc mở rộng danh sách các mặt hàng cấm nhập khẩu từ Ukraine vào Nga.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tờ Ukrinform dẫn thông tin từ Interfax cho biết, Chính phủ Nga hôm 28/6 đã quyết định sửa đổi một số điều khoản trong nghị quyết của ngày 29/12/2018.

Theo quyết định này, danh sách các mặt hàng bị cấm nhập khẩu vào Nga được mở rộng bao gồm kem và các loại đá ăn được, nước khoáng, nước có ga có thêm đường hoặc các chất làm ngọt hoặc hương liệu khác, súp làm sẵn, nước dùng và bột nấu chín.

Ngoài ra, việc nhập khẩu lúa mạch, dầu cọ, các sản phẩm thịt đã chế biến hoặc đóng hộp, nội tạng, động vật giáp xác đã chế biến hoặc đóng hộp, ca cao đã khử chất béo, mì ống, bỏng ngô… đều bị cấm.

Việc nhập khẩu bánh dầu và các sản phẩm dùng làm thức ăn gia súc, một số loại gỗ và bao bì cũng bị cấm.

Trước đó, ngày 29/12/2018, Chính phủ Nga đã ra nghị quyết cấm nhập khẩu lúa mì, bia mạch nha, dầu hướng dương, nước ép trái cây và rau… từ Ukraine.

Hồi tháng 3 vừa qua, Nội các Ukraine cũng đã mở rộng danh sách các mặt hàng bị cấm nhập khẩu từ Nga.