Nga - Mỹ đạt được đồng thuận về vấn đề Syria

(PLO) - Nga và Mỹ hôm qua (16/12) đạt được sự nhất trí về một loạt vấn đề quan trọng, đặc biệt liên quan Syria, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố sau cuộc hội đàm tại Mátxcơva, RT đưa tin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Mátxcơva. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Mátxcơva. Ảnh: Sputnik
"Sẵn sàng làm việc"
"Mỹ sẵn sàng làm việc với Nga. Bất chấp sự khác biệt giữa hai nước, chúng tôi đã thể hiện rằng, Mỹ và Nga cùng nhau thúc đẩy theo cùng một hướng”, ông Kerry nói với các nhà báo sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Lavrov. 
Ngoại trưởng Lavrov nói: “Hôm nay, chúng tôi đã có ba cuộc hội đàm vào sáng, chiều và tối, bàn về những vấn đề cụ thể, tập trung tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở Syria và cuộc chiến chống khủng bố. Chúng tôi đã khẳng định quyết tâm diệt trừ tận gốc chủ nghĩa khủng bố đang gây hại cho toàn nhân loại”.
Mátxcơva và Washington xác nhận thỏa thuận đạt được trước đó về việc cùng chiến đấu chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria. “Chúng tôi xác nhận quân đội Nga và Mỹ đã đạt được thỏa thuận, bao gồm áp dụng chung cho cả liên quân do Mỹ lãnh đạo chống IS và thống nhất các tiêu chuẩn thực hành về một số bước xa hơn giúp đôi bên phối hợp tốt hơn và hiệu quả hơn”, ông Lavrov nói. 
Trong khi đó, ông Kerry cho biết, về cơ bản, cả Mỹ và Nga nhìn vấn đề Syria rất giống nhau; tuy hai nước vẫn có những khác biệt, nhưng về tổng thể, đều nhất trí rằng, cuộc khủng hoảng tại Syria cần được giải quyết thông qua tiến trình chính trị. 
“Nga và Mỹ nhất trí rằng, bạn không thể đánh bại IS mà không giảm xung đột tại Syria… Người Syria sẽ quyết định tương lai của Syria”, Ngoại trưởng Kerry nói.
Giờ đây, vị thế của Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad, có vẻ không còn là một trở ngại. “Mỹ cùng đồng minh và các đối tác chính trị của mình không tìm cách thay đổi chế độ ở Syria. Chúng tôi không cho rằng, ông Assad có cơ hội trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai, nhưng hôm nay, chúng tôi không tập trung chú ý vào sự khác biệt quan điểm giữa Nga và Mỹ”, Ngoại trưởng Kerry phát biểu. 
Ông Kerry cho hay, Nga và Mỹ đã tìm thấy điểm chung về các nhóm đối lập nên tham gia đàm phán hòa bình về Syria. Ông Lavrov cho biết, ngày 18/12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp để tái khẳng định những thỏa thuận đã đạt được trong Hội nghị của nhóm công tác Vienna.
Mỹ dừng cô lập Nga
Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga và Mỹ đã đồng ý sử dụng ảnh hưởng của mình để buộc các bên thực hiện nghiêm túc thỏa thuận Minsk về tình hình ở Ukraine. 
Ông Kerry nói: “Chúng tôi tin rằng, các bên phải thực hiện nghiêm nghĩa vụ của mình theo Hiệp định Minsk. Hiệp định Minsk được thực hiện càng nhanh thì lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu với Nga sẽ được hủy bỏ càng sớm”.
Ngoại trưởng Kerry nói rằng, bây giờ, Mỹ không còn có chính sách cô lập Nga nữa. Ông Kerry nói: “Chúng tôi không tìm cách cô lập Nga như một vấn đề ngoại giao”. 
Nếu như phát biểu của ông Kerry phản ánh đúng ý chí chính trị của Mỹ hiện tại, Mỹ là quốc gia đầu tiên công nhận sự thất bại trong việc cô lập Nga. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng, hai bên vẫn còn nhiều khác biệt.

Đọc thêm