Nga sa thải 300 cảnh sát bị dân khiếu nại

(PLO) - Kể từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát Nga đã sa thải khoảng 300 nhân viên bị người dân than phiền về các hành động sai trái, hãng tin RT của Nga dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ nước này Vladimir Kolokoltsev cho biết. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo ông Kolokoltsev, kể từ đầu năm đến nay, giới chức Nga đã nhận được ít nhất 45.000 đơn khiếu nại của người dân, tố cáo về cách cư xử của các cảnh sát viên. Sau khi tiến hành điều tra các khiếu nại đó, giới chức Nga đã sa thải 300 cảnh sát. 

Vẫn theo Bộ trưởng Nội vụ Nga, 65 cảnh sát viên của nước này cũng đã bị sa thải với lý do họ đã gây “mất niềm tin trong nhân dân”, trong đó có một số người bị phát hiện đã có hành vi bảo kê cho hoạt động buôn bán ma túy.

Theo hãng tin RT, một nghiên cứu vừa được công bố cho thấy mức độ tin tưởng của người dân Nga vào lực lượng cảnh sát của nước này trong năm nay đã giảm 10% so với năm 2017. 

Cụ thể, chỉ có 57% người được khảo sát bày tỏ tin tưởng vào lực lượng cảnh sát trong khi ở năm ngoái tỉ lệ này là 67%.