Nga theo sát hoạt động tàu khu trục tên lửa Mỹ ở Biển Baltic

(PLVN) - Hạm đội Biển Baltic của Nga đang theo dõi các chuyển động của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Ross của Mỹ vốn đã đi vào Biển Baltic vào ngày 13/9.
Tàu USS Ross của Mỹ.
Tàu USS Ross của Mỹ.

Theo hãng tin TASS, Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Nga thông báo với các phóng viên như vậy vào ngày 14/9.

“Các lực lượng và nguồn lực của Hạm đội Biển Baltic đang liên tục theo dõi chuyển động của tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Ross của Hải quân Mỹ - tàu đã đi vào Biển Baltic ngày 13/9”, thông báo của Trung tâm trên cho biết.

Trước đó, hôm 7/9, một nhóm tàu chiến của NATO do tàu khu trục USS Ross dẫn đầu đã tiến vào Biển Barents.

Tại đây, tàu chiến của Mỹ cũng đã bị các lực lượng và nguồn lực của Hạm đội Phương Bắc của Nga theo dõi sát sao các hoạt động.