Nga tích cực tìm kiếm thi thể các nạn nhân vụ rơi máy bay

(PLO) - Hàng nghìn nhân viên cứu hộ Nga ngày 26/12 tích cực tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ rơi máy bay quân sự khiến 92 người thiệt mạng ở Biển Đen 1 ngày trước đó. 
Tìm kiếm tại khu vực máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga gặp nạn ngày 25/12. Ảnh: Reuters
Tìm kiếm tại khu vực máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga gặp nạn ngày 25/12. Ảnh: Reuters

Theo AFP, ngay sau khi xảy ra tai nạn, hơn 3.000 người đã được điều động để tìm kiếm xuyên đêm nhằm tìm thi thể các nạn nhân và mảnh vỡ của máy bay, trong đó có các hộp đen của máy bay. 10 thi thể đầu tiên trong số các nạn nhân ngày 26/12 đã được đưa về thủ đô Moscow trong lúc cả nước này bắt đầu để tang những người xấu số.

Các điều tra viên vẫn chưa xác nhận nguyên nhân của vụ rơi máy bay nhưng Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Maksim Sokolov cho biết nhà chức trách chưa phát hiện bằng chứng cho thấy máy bay bị tấn công khủng bố. Vẫn theo ông Sokolov, các giả thuyết hiện nay nghiêng về lỗi do con người hoặc vấn đề về nhiên liệu.

Liên quan đến vụ việc, Bộ Ngoại giao cho biết ngày 26/12/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga V. Putin. 

Đọc thêm