Nga trả đũa vụ Slovakia trục xuất 3 nhà ngoại giao

(PLVN) - Đại sứ Slovakia Peter Priputen ngày 31/8 đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga để được thông báo rằng 3 nhân viên của đại sứ quán Slovakia phải rời khỏi Nga.
Bộ Ngoại giao Nga.
Bộ Ngoại giao Nga.

Theo TASS, Bộ Ngoại giao Nga trong một tuyên bố cho biết, tại Bộ Ngoại giao Nga, phía Nga đã bày tỏ sự phản đối kiên quyết với Đại sứ Slovakia tại Nga về việc trục xuất vô căn cứ 3 nhân viên của Đại sứ quán Nga tại Slovakia trong tháng 8 này.

“Chúng tôi coi bước đi không thân thiện này của Bratislava là đi ngược lại tinh thần truyền thống của quan hệ mang tính xây dựng giữa các nước chúng ta”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Vẫn theo tuyên bố, tại cuộc gặp, Đại sứ Slovakia đã được thông báo rằng trên cơ sở có đi có lại, Nga đã đưa ra quyết định trục xuất 3 nhân viên của đại sứ quán Slovakia ở Moscow.

Ngày 10/8, Bộ Ngoại giao Slovakia cho biết 3 nhà ngoại giao Nga, bị tình nghi làm gián điệp, sẽ phải rời khỏi nước này. 

Thủ tướng Igor Matovic cho biết quyết định này có liên quan đến vụ sát hại công dân Gruzia Zelimkhan Khangoshvili ở Berlin, Đức hồi năm ngoái.

Đọc thêm