Nga, Trung Quốc phủ quyết nghị quyết về Syria

Trung Quốc và Nga mới bỏ phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết của các nước phương Tây tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đe dọa trừng phạt Syria vì sự trấn áp đẫm máu người biểu tình.

Trung Quốc và Nga mới bỏ phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết của các nước phương Tây tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đe dọa trừng phạt Syria vì sự trấn áp đẫm máu người biểu tình.

Cuộc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết chống Syria ở HĐBA LHQ. Ảnh: AFP
Cuộc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết chống Syria ở HĐBA LHQ. Ảnh: AFP

Đây là lần đầu tiên hai nước thường trực tại HĐBA này bỏ phiếu phủ quyết kể từ khi phản đối các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe hồi tháng 7/2008. Nghị quyết nói trên đã không được thông qua mặc dù 9 nước đã bỏ phiếu tán thành nghị quyết, nhưng Nga và Trung Quốc đã phản đối bằng cách dùng quyền phủ quyết của mình. Nam Phi, Ấn Độ, Brazil và Li Băng thì bỏ phiếu trắng.

“Một số nước đã trình dự thảo nghị quyết để gây sức ép một cách mù quáng và thậm chí đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt Syria. Điều đó có thể sẽ không giúp cải thiện tình hình”, đại diện ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

Về phần mình, Nga cho rằng bản dự thảo nghị quyết cuối cùng là “không thể chấp nhận được”, mặc dù đã có sự rút bỏ những dẫn chiếu trực tiếp các lệnh trừng phạt.

Sau cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Mỹ Susan Rice tuyên bố rằng “Mỹ tức giận” về việc nghị quyết đã không được thông qua để xử lý thách thức và mối đe dọa đang gia tăng đối với hòa bình khu vực. Bà Susan Rice đã ngầm lên án Nga và Trung Quốc, những nước mà theo bà là “thích bán vũ khí cho chính quyền Syria hơn”.

Trong khi đó, Đại sứ Pháp tại LHQ Gérard Araud nhấn mạnh, tất cả những cố gắng được triển khai để tìm kiếm sự đồng thuận từ đầu cuộc thảo luận tại HĐBA hồi tháng 5 đã trở nên vô ích.

Dự thảo nghị quyết nói trên do Pháp phối hợp với Anh, Đức và Bồ Đào Nha soạn thảo, yêu cầu áp dụng những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Syria, nếu nước này không đáp ứng yêu cầu của cộng đồng quốc tế là dừng ngay việc trấn áp người biểu tình.

Q.M (theo AFP, BBC)

Đọc thêm