Nga ưu tiên thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam

(PLO) - Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin V. Vnukov nhấn mạnh như vậy khi chủ trì lễ chiêu đãi cấp nhà nước kỷ niệm ngày Quốc khách Liên bang Nga (12/6/1990-12/6/2018) do Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức tối 14/6.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Đại sứ Nga tại Việt Nam Vnukov tại buổi tiệc.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Đại sứ Nga tại Việt Nam Vnukov tại buổi tiệc.

Tham dự buổi lễ có Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Liên bang Nga do Phó Tổng tư lệnh lục quân - Trung tướng Kuralenko Sergey Vasilievich dẫn đầu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, cùng đông đảo các khách mời Việt Nam và quốc tế.

Nga luôn mở rộng cánh cửa với thế giới

Phát biểu tại buổi tiệc, Đại sứ Nga Vnukov cho hay, qua thời gian, nước Nga đã tìm ra mẫu hình phát triển cho riêng mình - đáp ứng được truyền thống lịch sử của nhân dân Nga và những đòi hỏi của ngày nay. Các yếu tố chính của mô hình này là nền dân chủ và quyền tối thượng của luật pháp, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội, sự ổn định về mặt xã hội và sự hài hòa của toàn thể các sắc tộc và tôn giáo, tín ngưỡng.

Theo ông Vnukov, trong điều kiện bất ổn và các thách thức mới gia tăng trên trên thế giới như hiện nay, ngành ngoại giao Nga luôn phải bảo vệ tính tự chủ, độc lập của mình với mục đích đảm bảo an ninh cho đất nước, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga. “Cho dù có ai đó không thích điều này, làm nảy sinh các lệnh trừng phạt, nhưng đó là sự thật và thực tế vẫn không thay đổi”, ông nói.

Đại sứ Vnukov khẳng định, nước Nga luôn mở rộng cánh cửa với thế giới, sẵn sàng đối thoại với toàn thể các quốc gia và những người dân bình thường. Nhắc tới lễ khai mạc World Cup 2018 diễn ra cùng thời điểm ở Nga, ông Vnukov cho rằng thế giới chúng ta đang sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu các cuộc xung đột chấm dứt và thiết lập các quy tắc “fair play” (chơi đẹp) vốn được tôn vinh trong môn bóng đá – môn thể thao phổ biến nhất hành tinh.

Ưu tiên thúc đẩy quan hệ với Việt Nam 

Trong bài phát biểu, Đại sứ Vnukov nhấn mạnh, là một nhà ngoại giao đồng thời cũng là một chuyên gia Đông phương học đã có gần nửa thế kỷ hoạt động ở các lĩnh vực liên quan đến châu Á, ông ấn tượng với hai điều trong chính sách đối ngoại của nước Nga. Một là sự chuyển hướng sang phương Đông, tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương – nơi được xem là một trung tâm của tăng trưởng kinh tế thế giới. Thứ 2 là sự ưu tiên của Nga dành cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Theo vị Đại sứ của Nga, những truyền thống phong phú về sự tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau, việc không có các mâu thuẫn và tranh chấp, và đặc biệt là tình cảm yêu mến lẫn nhau giữa hai dân tộc là đảm bảo vững chắc cho sự phát triển tiến lên phía trước trong mọi lĩnh vực của cả hai nước.

“Ý tưởng tiến hành năm “giao chéo” của Nga tại Việt Nam và của Việt Nam tại Nga trong năm 2019 đã được lãnh đạo 2 nước thông qua là nhằm mục tiêu đó”, ông Vnukov nói và cho biết ông hoàn toàn tin tưởng rằng bằng nỗ lực chung, 2 nước Việt Nam và Nga sẽ thực hiện được toàn bộ những kế hoạch lớn của mình.

Củng cố và làm sâu sắc thêm quan hệ song phương

Tại tiệc chiêu đãi, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã gửi lời chúc mừng nước Nga nhân ngày Quốc khánh Nga. 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh ngày 12/6/1990 đã đi vào lịch sử của nước Nga như một dấu mốc quan trọng trên con đường xây dựng và phát triển nước Nga hùng mạnh. “Trải qua nhiều thăng trầm, Liên bang Nga vẫn vững bước, vượt qua mọi khó khăn thách thức, ngày càng ổn định, phát triển và có vị thế cường quốc xứng đáng trên thế giới. Là những người bạn thân thiết và chung thủy của nhân dân Nga, chúng tôi luôn quan tâm theo dõi và vui mừng trước những thành tựu to lớn và quan trọng mà nhân dân Nga đã đạt được trong thời gian qua”, ông nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên bang Nga kỷ niệm Quốc khánh năm nay vào thời điểm đặc biệt khi nước Nga vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổng thống và ngày 14/6 cũng là ngày khai mạc Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 do Nga đăng cai. “Chúng tôi chia sẻ với các bạn Nga niềm vui và niềm tự hào về những sự kiện trọng đại này. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống V. Pu-tin, với tiềm năng to lớn của nước Nga, ý chí quyết tâm của Lãnh đạo và nhân dân Nga, Nga sẽ đạt được những mục tiêu đề ra trong Sắc lệnh ngày 7/5/2018, tiếp tục phát triển mạnh mẽ và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển sâu rộng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công xây dựng và vun đắp. Trong đó, quan hệ chính trị ngày càng mật thiết và tin cậy.

Hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục - đào tạo … được củng cố và tăng cường theo hướng thực chất, hiệu quả. Sự phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt trong năm 2017 Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ nhà APEC, đáp ứng lợi ích của cả hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển chung trong khu vực và trên thế giới. 

Theo Bộ trưởng Nhạ, năm 2017-2018 ghi nhận những chuyển biến tích cực trong trao đổi thương mại Việt - Nga do việc triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu. Hai nước cũng đang tích cực triển khai các dự án hợp tác lớn về năng lượng, hạ tầng giao thông, công nghiệp, nông nghiệp; chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng như việc tổ chức trong năm 2019 Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga.  

“Chúng ta tin tưởng rằng quan hệ Việt - Nga sẽ tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ, hợp tác ngày càng năng động và hiệu quả hơn. Với niềm phấn khởi và lạc quan cùng hướng tới tương lai tốt đẹp của mối quan hệ Việt - Nga, chúng ta khẳng định quyết tâm củng cố và làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, phát triển hợp tác sâu rộng, thực chất và bền vững trên tất cả các lĩnh vực”, ông Nhạ nhấn mạnh.