Ngân hàng không được giữ hộ vàng trả lợi tức

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải niêm yết công khai phí dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng. Các đơn vị này đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất khi thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng, đồng thời, không trả lãi, lợi tức, phí và các hình thức khác cho khách hàng. 

 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Nguyễn Văn Bình vừa ra chỉ thị chấn chỉnh việc thực hiện quy định về huy động, giữ hộ vàng và sử dụng vàng huy động, vàng giữ hộ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  

 

Theo đó, Thống đốc NHNN yêu cầu, đối với các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản (bao gồm giữ hộ vàng), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện đúng nguyên tắc về hoạt động quản lý, bảo quản, giữ hộ. Khách hàng phải trả phí cho tổ chức tín dụng, chi ngánh ngân hàng nước ngoài thực hiện dịch vụ.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải niêm yết công khai phí dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng. Các đơn vị này đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất khi thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng, đồng thời, không trả lãi, lợi tức, phí và các hình thức khác cho khách hàng. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải hạch toán đúng tính chất tài khoản giữ hộ vàng theo quy định của NHNN Việt Nam.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện đúng các quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng, không sử dụng vàng huy động, vàng giữ hộ để cầm cố, thế chấp, ký quỹ bảo dảm cho nghĩa vụ trả nợ tiền vay tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.

Đối với các sản phẩm phái sinh về vàng (các hợp đồng kỳ hạn, tương lai, quyền chọn, hoán đổi…), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đảm bảo tuân thủ quy định về việc chỉ kinh doanh, cung ứng các sản phẩm này khi được NHNN cho phép.

Trong thời gian qua, một số tổ chức tín dụng đã trả lãi, lợi tức, phí cho khách hàng khi thực hiện giữ hộ vàng, sử dụng vàng dưới các hình thức như cầm cố vàng tại tổ chức tín dụng khác để vay VND và ngoại tệ, cho vay và gửi vàng tại tổ chức tín dụng khác, bán vàng có kỳ hạn…

Theo nhận định của NHNN, những hoạt động này không phù hợp với quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của NHNN Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng, các quy định của pháp luật về  bảo đảm tiền vay, đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cho các tổ chức tín dụng.

“Nới”  thời hạn phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng

NHNN Việt Nam cũng vừa ban hành Thông tư 12/2012/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 30/4/2012. 

Nếu như tại Thông tư 11, việc phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng của tổ chức tín dụng chấm dứt từ ngày 1/5/2011, thì tại Thông tư 12, Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Tổ chức tín dụng không được huy động vốn bằng vàng, trừ trường hợp phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng để chi trả vàng theo yêu cầu của khách hàng khi số vàng thu nợ và tồn quỹ không đủ để chi trả. Việc phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng của tổ chức tín dụng chấm dứt vào ngày 25/11/2012”.

Điều 3 được sửa đổi như sau: “Tổ chức tín dụng không được chuyển đổi vốn huy động bằng vàng dưới mọi hình thức thành đồng Việt Nam hoặc các hình thức bằng tiền khác; không được sử dụng vàng huy động để cầm cố, thế chấp, ký quỹ bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ tiền vay tại tổ chức tín dụng khác”.

Bách Linh

Đọc thêm