Ngân hàng Thế giới cam kết đầu tư 200 tỉ USD chống biến đổi khí hậu

(PLO) - Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 3/12 đã công bố khoản đầu tư 200 tỷ USD cho kế hoạnh hành động chống biến đổi khí hậu trong giai đoạn từ 2021-2025.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo AFP, trong một tuyên bố, WB cho biết khoản tiền 200 tỷ USD trên sẽ gồm khoảng 100 tỷ USD là hỗ trợ tài chính trực tiếp từ tổ chức này. Khoảng 1/3 số tiền còn lại sẽ đến từ hai cơ quan thuộc Nhóm WB, còn lại được huy động từ nguồn vốn tư nhân. 

WB khẳng định quyết định về khoản đầu tư thể hiện tham vọng của tổ chức này trong việc nhanh chóng giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, đồng thời gửi đi thông điệp khuyến khích cộng đồng toàn cầu có những động thái tương tự. WB cũng nhấn mạnh rằng con số số 200 tỉ gấp đôi khoản ngân sách 5 năm cho biến đổi khí hậu hiện nay. 

Quyết định của WB được đưa ra vào đúng dịp Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 24 (COP 24) tại thành phố Katowice, Ba Lan. 

Theo Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các nước phát triển cũng đã cam kết nâng mức hỗ trợ công tư hàng năm cho các nước đang phát triển từ 48,5 tỷ USD năm 2016 và 56,7 tỷ USD vào năm 2017 lên 100 tỷ USD vào năm 2020 nhằm đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. 

Đọc thêm