Ngành Công Thương khu vực phía Nam vượt khó duy trì tăng trưởng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành Công Thương các tỉnh, TP khu vực phía Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn khu vực đạt trên 9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 10,85% so với cùng kỳ...

Ngày 6/10, Bộ Công thương đã phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, TP phía Nam lần thứ IX năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, khu vực phía Nam là đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước, phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững và đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; là đầu mối quan trọng trong hội nhập, mở rộng giao thương, hợp tác kinh tế có hiệu quả với các nước trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Công Thương của các tỉnh, TP khu vực phía Nam trong thời gian qua. Đồng thời thảo luận, trao đổi kinh nghiệm nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc có liên quan trong công tác quản lý nhà nước của các Sở, ngành ở địa phương. Qua đó đề ra giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo liên kết, hỗ trợ, hợp tác trong phát triển ngành Công Thương mỗi tỉnh, TP và toàn khu vực.

"Hội nghị cũng là nơi để các doanh nghiệp trong khu vực gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư và thương mại nhằm tăng cường các hoạt động liên kết đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giao thương giữa các địa phương trong khu vực", Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết thêm.

Cũng tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho rằng, hội nghị là cơ hội để Hậu Giang cùng với các tỉnh, thành trong khu vực giao lưu, trao đổi thêm kinh nghiệm trong hoạt động công tác của ngành. Đồng thời, tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương, liên kết hoạt động và hỗ trợ để cùng phát triển, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Quang cảnh buổi hội nghị.

Quang cảnh buổi hội nghị.

“Để ngành Công Thương phát triển mạnh, bền vững trong thời gian tới, Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi, để Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương các tỉnh trong khu vực phía Nam thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tinh thần phối hợp cùng phát triển”, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nói.

Theo báo cáo của Bộ Công thương, trong năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023, dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành Công Thương các tỉnh, TP khu vực phía Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Điển hình như công tác quản lý nhà nước của các Sở Công Thương phía Nam ngày càng rõ nét, đi vào chiều sâu, giảm dần các hoạt động giải quyết các công việc mang tính sự vụ, sự việc; công tác cải cách hành chính, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng phát huy hiệu quả.

Đối với hoạt động thương mại, dịch vụ và sản xuất công nghiệp, các tỉnh, TP trong khu vực phía Nam tiếp tục duy trì phát triển với tốc độ khá. Cụ thể như: Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn khu vực đạt trên 9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 3000 tỷ đồng (tăng 10,85% so với cùng kỳ), trong đó có 15/20 tỉnh, TP có tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong năm 2022 trên 20%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa toàn khu vực ước đạt 235,15 tỷ USD (trong đó xuất khẩu 130,05 tỷ USD, nhập khẩu 105,10 tỷ USD);…

Đọc thêm