Ngày 'bận rộn' của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu

(PLO) - Bước sang ngày thứ 2 đến thăm Cố đô Huế, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu đã có nhiều hoạt động nổi bật góp phần củng cố mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam.
Vua và Hàng Hậu Nhật Bản đến Thăm Đại Nội Huế
Vua và Hàng Hậu Nhật Bản đến Thăm Đại Nội Huế

10h ngày 4/3, Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Nhật Bản đã tới thăm Đại nội Huế và cùng thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế tại Nhà hát Duyệt Thị Đường.

Sau khi tiếp kiến tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế, Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu cùng thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế - một loại hình âm nhạc có nét tương đồng với nhã nhạc cung đình của Nhật Bản. Đây là loại hình âm nhạc cung đình thời phong kiến, được biểu diễn vào các dịp lễ hội trong năm của các triều đại nhà Nguyễn.

Vua và Hoàng hậu tham quan Đại Nội Huế
Vua và Hoàng hậu tham quan Đại Nội Huế

Từ thế kỷ thứ 8, Nhã nhạc của Việt Nam đã được truyền bá sang Nhật Bản. Năm 2003, Nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại.

Đúng 10h55, Nhật hoàng cùng Hoàng hậu đi xe điện ra cửa Hiển Nhơn, từ đó lên xe riêng kết thúc chuyến thăm Hoàng cung Huế. Rất nhiều người dân Huế, du khách đã đứng chờ, vẫy chào tạm biệt Nhật hoàng và Hoàng hậu.

Sau đó đến Nhà hát Duyệt Thị Đường nghe Nhã nhạc cung đình Huế
Sau đó đến Nhà hát Duyệt Thị Đường nghe Nhã nhạc cung đình Huế

15h40 cùng ngày, Nhà vua Akihito và Hoàng hậu đã đến thăm Khu lưu niệm Nhà yêu nước Phan Bội Châu, biểu tượng của phong trào Đông Du, gắn với Nhật Bản trong việc tìm đường cứu nước của thanh niên Việt Nam đầu thế kỷ 20. Rất đông người dân cầm quốc kỳ Việt Nam và Nhật Bản đứng bên ngoài vẫy cờ và dõi mắt theo Nhật hoàng và hoàng hậu.

Ông Phan Thiệu Cát, hậu duệ đời thứ 3 của cụ Phan Bội Châu
Ông Phan Thiệu Cát, hậu duệ đời thứ 3 của cụ Phan Bội Châu

Hiện nay, bia tưởng niệm bác sỹ Asaba Sakitaro, người đã giúp đỡ nhiều cho phong trào Đông Du do Nhà yêu nước Phan Bội Châu sáng lập, vẫn được bảo tồn tại thành phố Fukuroi, tỉnh Shizuoka, là minh chứng về một tình bạn tuyệt đẹp Việt-Nhật trong thế kỷ 20.

Có mặt trong buổi tiếp đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đến thăm khu nhà tưởng niệm cụ Phan Bội Châu tại Huế chiều nay còn có ông Phan Thiệu Cát, hậu duệ đời thứ 3 của cụ Phan Bội Châu.

Thăm nhà tưởng niệm cụ Phan Bội Châu, Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko vừa ngạc nhiên vừa vui mừng trước sự có mặt của hậu duệ đời thứ 3 của cụ Phan. Nhà vua Akihito nói rằng, thông qua việc tìm hiểu về cụ Phan Bội Châu, người dân Nhật có dịp nhìn lại và hiểu thêm một trang sử của đất nước.

Trong chuyến thăm hôm nay, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản được giới thiệu về cuộc đời hoạt động của cụ Phan Bội Châu, về những người bạn, người đồng chí đã đồng hành và sát cánh bên cụ vì mục đích giành độc lập cho đất nước.

Tối cùng ngày, Nhà vua Akihito và Hoàng hậu còn có cuộc tiếp các nhân viên tình nguyện của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Huế và gặp gỡ cộng đồng người Nhật Bản tại Việt Nam.

Chuyến thăm Huế đã đem đến cho Nhà vua Akihito và Hoàng hậu những trải nghiệm về văn hóa, cảnh đẹp, con người Việt Nam, cũng như sự gắn bó giữa hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản từ thế kỷ thứ 8 cho đến nay.

Đọc thêm