Ngày hội hiến máu tình nguyện 'Một giọt máu – Triệu tấm lòng' tại huyện Sông Lô

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung ương mới tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022.
Ngày hội hiến máu tình nguyện tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày hội hiến máu tình nguyện tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Với chủ đề "Một giọt máu - Triệu tấm lòng", ngày hội hiến máu tình nguyện đợt này đã có 291 cán bộ, đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên, nhân dân trên địa bàn huyện đăng ký tham gia hiến máu.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu đều được khám sàng lọc, xét nghiệm máu, đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Kết thúc buổi hiến máu, Ban tổ chức đã thu được 231 đơn vị máu sạch, chất lượng và chuyển về Viện huyết học truyền máu Trung ương để phục vụ cho công tác cứu chữa người bệnh.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu

Ngày hội Hiến máu tình nguyện huyện Sông Lô đã trở thành hoạt động thường xuyên và có ý nghĩa hết sức cao đẹp mang đậm tính nhân văn sâu sắc, truyền thống tương thân tương ái và tinh thần vì cộng đồng.

Phong trào hiến máu nhân đạo huyện Sông Lô đã lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia

Phong trào hiến máu nhân đạo huyện Sông Lô đã lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia

Thời gian qua, phong trào hiến máu nhân đạo trên địa bàn huyện Sông Lô đã lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ của 17 xã, thị trấn trong huyện.

Việc hưởng ứng thực hiện chiến dịch hiến máu tình nguyện là một hoạt động nhân đạo có ý nghĩa cao cả, góp phần quan trọng trong công tác hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân.

Đọc thêm