Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 sắp diễn ra. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm quảng bá hình ảnh về vùng đất và con người Bạc Liêu đến với bạn bè trong nước và quốc tế; qua đó tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của tỉnh. 

Nằm trong chuỗi Ngày hội được tổ chức từ ngày 22 - 29/11 tại những địa điểm nổi tiếng của tỉnh như: chùa Xiêm Cán, Quảng trường Hùng Vương, Nhà hát Cao Văn Lầu, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, Trung tâm Văn hóa tỉnh…, dự kiến thu hút đông đảo đại biểu, du khách đến tham quan, du lịch… Chính vì vậy, lực lượng chức năng đã xây dựng các kế hoạch, phương án sẵn sàng bảo đảm ANTT cho sự kiện quan trọng này.

Theo Ban tổ chức, Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang, là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu (01/01/1997 - 01/01/2022), thông qua các hoạt động của Ngày hội nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh về “đất và người” Bạc Liêu đến với bạn bè trong nước và quốc tế; tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung và văn hóa, du lịch tỉnh nhà nói riêng; góp phần tạo động lực mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bạc Liêu phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh đã xác định.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu và Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Bạc Liêu kiểm tra ANTT trên tuyến đường diễn ra chuỗi các sự kiện của Ngày hội.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu và Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Bạc Liêu kiểm tra ANTT trên tuyến đường diễn ra chuỗi các sự kiện của Ngày hội.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sự kiện, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tham mưu Tiểu ban ANTT Ngày hội ban hành kế hoạch, thành lập Tổ giúp việc để tham mưu cho Tiểu ban triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm ANTT Ngày hội. Đồng thời, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khảo sát, xây dựng các phương án, kế hoạch bố trí lực lượng bảo đảm ANTT tại các địa điểm diễn ra các hoạt động của sự kiện, nhất là các điểm có các hoạt động lớn, tập trung nhiều đại biểu, khách mời, quần chúng nhân dân như: Lễ khai mạc; Hội nghị Xúc tiến đầu tư; Liên hoan Đờn ca tài tử; Hội chợ Công nghiệp – Thương mại – Du lịch và sản phẩm OCOP Bạc Liêu; Ngày hội Tôm và Muối Bạc Liêu; Lễ bế mạc Ngày hội…

Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm, kiên quyết không để kẻ xấu lợi dụng sự kiện gây mất ANTT, ảnh hưởng đến hình ảnh của địa phương; đồng thời, bố trí lực lượng sẵn sàng ứng trực, trấn áp bất cứ tình huống, hành vi gây ảnh hưởng đến Ngày hội. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vụ việc tranh chấp, khiếu nại ngay từ cơ sở; làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; làm tốt công tác phòng chống cháy nổ... Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các tin báo có liên quan đến hoạt động của tội phạm; bố trí lực lượng, phương tiện để triển khai thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Ân - Trưởng Công an thành phố Bạc Liêu (bìa trái) kiểm tra các phương án bảo đảm ANTT tại Quảng trường Hùng Vương – nơi tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Ân - Trưởng Công an thành phố Bạc Liêu (bìa trái) kiểm tra các phương án bảo đảm ANTT tại Quảng trường Hùng Vương – nơi tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội.

Thành phố Bạc Liêu là nơi diễn ra hầu hết các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022, Thượng tá Nguyễn Hoàng Ân - Trưởng Công an thành phố Bạc Liêu cho biết: “Công an thành phố Bạc Liêu đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT đối với từng điểm tổ chức sự kiện. Phân công nhiệm vụ chi tiết cho các Đội nghiệp vụ và Công an các phường, xã. Đồng thời, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và lực lượng Quân sự, Biên phòng tổ chức tuần tra vũ trang khép kín địa bàn cũng như phân chia lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ từng sự kiện trong chuỗi hoạt động Ngày hội”.

Với sự chủ động, quyết tâm trong công tác ANTT của lực lượng Công an, hứa hẹn Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 sẽ được diễn ra trong an toàn tuyệt đối và thành công tốt đẹp.

Ông Phạm Văn Thiều – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội, khẳng định: “Đây là hoạt động lớn nhất của tỉnh trong năm 2022, là dịp để quảng bá hình ảnh du lịch Bạc Liêu, tiềm năng lợi thế của tỉnh để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh biết đến Bạc Liêu, tăng cường sự liên kết đầu tư để Bạc Liêu phát triển mạnh mẽ, bền vững, chất lượng hơn, cuộc sống nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no hơn”.

Đọc thêm