Ngày mai, 16/10, học sinh TP Đà Nẵng, TP Tam Kỳ được nghỉ học

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngành giáo dục TP Đà Nẵng và TP Tam Kỳ (Quảng Nam) thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 16/10 để phòng tránh mưa lớn kéo dài, ngập lụt.

Chiều 15/10, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc sở GD&ĐT TP Đà Nẵng ký, ban hành công văn thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng tránh mưa to, ngập lụt.

Theo đó, Giám đốc sở GD&ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, trường học thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn TP nghỉ học vào ngày mai (16/10). Các trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc nghỉ học của sinh viên.

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị, trường học phân công trực ban 24/24h tại đơn vị với phương châm “4 tại chỗ”. Nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, lãnh đạo địa phương về công tác phòng chống thiên tai, bão lụt.

Đồng thời, các đơn vị trường học thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến tình hình mưa lớn hiện nay; giữ liên lạc qua nhiều kênh thông tin để chủ động ứng phó một cách an toàn, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Văn bản thông báo học sinh được nghỉ học vào ngày 16/10 của Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng.

Văn bản thông báo học sinh được nghỉ học vào ngày 16/10 của Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng.

Tương tự, để phòng tránh mưa to, ngập lụt, Phòng GD&ĐT TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cũng phát thông báo cho học sinh toàn TP nghỉ học ngày 16/10.

Phòng GD&ĐT TP Tam Kỳ yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố cho học sinh mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học ngày 16/10 để phòng tránh mưa to, ngập lụt.

Sau ngày 16/10, hiệu trưởng các trường tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, nếu xét thấy cần thiết cho học sinh nghỉ học tiếp để đảm bảo an toàn cho học sinh thì báo cáo về Phòng GD&ĐT để theo dõi, chỉ đạo.

Phòng GD&ĐT TP Tam Kỳ lưu ý, trong thời gian nghỉ học, nhà trường cần tuyên truyền đến phụ huynh và quán triệt tất cả học sinh không đến gần các khu vực ngập lụt, không vớt củi, bắt cá trên các sông, suối, ao, hồ… để phòng tránh đuối nước. Đồng thời, triển khai thực hiện đảm bảo an toàn trường học, trong đó tập trung chú ý phòng lớp học, nhà làm việc, nhà kho, hệ thống cây xanh và các công trình xây dựng khác để phòng tránh mưa lớn.

Nhà trường cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời có phương án phòng chống hiệu quả. Đặc biệt ở vùng trũng thấp, cần chỉ đạo, quán triệt cho học sinh và phụ huynh đề phòng ngập lụt, đảm bảo an toàn trong việc đi lại để tránh thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.

Sau khi bớt mưa, nước rút, khẩn trương dọn dẹp vệ sinh trường lớp học, nhanh chóng ổn định tình hình dạy học, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh khi đến trường trở lại.

Đọc thêm