"Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam" lan toả tình yêu sách đến với cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng ngày 21/44, tại Thư viện tỉnh Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương tổ chức khai mạc Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 với thông điệp “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo” và “Sách cho tôi, cho bạn”.
Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam được Hải Dương tổ chức từ ngày 21/4 - 1/5.
Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam được Hải Dương tổ chức từ ngày 21/4 - 1/5.

Ngày Sách và văn hóa đọc được tổ chức tại Thư viện tỉnh Hải Dương từ ngày 21/4-1/5 với nhiều hoạt động như trưng bày triển lãm sách nghệ thuật, trưng bày giới thiệu sách chuyên đề tuyên truyền kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm “Đề cương văn hóa Việt Nam”, 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 69 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và trưng bày giới thiệu các loại sách về kỹ năng sống, khoa học, văn học, sách tham khảo học tập nâng cao kiến thức cho học sinh... Tổ chức góc đọc sách miễn phí dành cho thiếu nhi; chương trình “Vườn ươm nghệ thuật”; hướng dẫn kỹ năng đọc sách cho học sinh; đố vui tiếng Anh, hội sách ưu đãi, trải nghiệm chek-in cảm xúc...

Hải Dương tổ chức Ngày sách và văn học đọc Việt Nam.

Hải Dương tổ chức Ngày sách và văn học đọc Việt Nam.

Nhân dịp này, thư viện tỉnh Hải Dương còn tặng thẻ phòng đọc cho người từ 15 tuổi trở lên, tặng sách cho bạn đọc làm thẻ mới phòng mượn và phòng thiếu nhi...

Năm nay, Ngày Sách và văn hoá đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương kéo dài gấp đôi so với năm ngoái nhằm quảng bá, lan toả văn hoá đọc tới cộng đồng, phục vụ bạn đọc đến mua, đọc sách nhân dịp tham quan chợ đêm và phố đi bộ ở TP Hải Dương khai mạc vào ngày 28/4.