Ngày 29/6, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Bảo vật quốc gia “Chõ gốm” của nhà sưu tập tư nhân Phạm Gia Chi Bảo (diễn viên Chi Bảo) và Khai mạc trưng bày chuyên đề “Bảo vật quốc gia - Những kiệt tác di sản tại Thành phố Hồ Chí Minh”.
![]() |
Khách tham quan 17 ‘Bảo vật Quốc gia – Những kiệt tác di sản tại Thành phố Hồ Chí Minh’. |
Tính đến năm 2025, Việt Nam có 327 hiện vật, nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh có 17 Bảo vật Quốc gia đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và nhà sưu tập tư nhân Phạm Gia Chi Bảo.
Theo Ban Tổ chức, đây là lần đầu tiên 17 Bảo vật quốc gia của các bảo tàng công lập và nhà sưu tập tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh được trưng bày cùng nhau, tạo nên một bức tranh tổng thể về lịch sử - văn hóa Việt Nam từ thời tiền sử đến hiện đại.
Trong đó, “Chõ gốm” văn hóa Đông Sơn (thuộc sưu tập của diễn viên Phạm Gia Chi Bảo) được tìm thấy ở Thanh Hóa, thuộc lưu vực sông Mã. Đây là chiếc chõ thứ 7 thuộc văn hóa Đông Sơn mà giới khảo cổ học phát hiện còn nguyên vẹn nhất, lớn nhất với hình dáng cân đối, chắc chắn và là chõ gốm Đông Sơn đầu tiên được công nhận bảo vật quốc gia vào tháng 12/2024.
![]() |
“Chõ gốm” của nhà sưu tập tư nhân Phạm Gia Chi Bảo (diễn viên Chi Bảo) được công nhận Bảo vật Quốc gia. |
Theo các nhà nghiên cứu, “chõ” là đồ dùng để đồ xôi hoặc sau này dùng hấp lương thực thực phẩm (dùng để làm chín thức ăn bằng hơi nước…). Đó là một cái nồi 2 tầng: Tầng dưới chứa nước, tầng trên là gạo nếp hoặc thực phẩm, ngăn cách là một vách chắn có nhiều lỗ tròn để khi đun thì hơi nước sôi tầng dưới bốc lên xuyên qua các lỗ tròn làm chín lương thực thực phẩm phía trên. Có thể nói đây là một phát minh đặc biệt quan trọng của thời đại dựng nước.
![]() |
Tranh “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của họa sĩ Nguyễn Gia Trí, được thực hiện từ năm 1969 đến 1989 - hiện vật thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2013. |
Một số Bảo vật Quốc gia khác được giới thiệu gồm: Tượng Phật Đồng Dương (văn hóa Champa) có niên đại thế kỷ VIII – IX - hiện vật thuộc Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2012; Tượng Nữ thần Devi (văn hóa Champa) có niên đại thế kỷ X - hiện vật thuộc Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2012; Tượng Avalokitesvara Hoài Nhơn (văn hóa Champa) có niên đại thế kỷ VIII – IX - hiện vật thuộc Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2013; Tranh “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của họa sĩ Nguyễn Gia Trí, được thực hiện từ năm 1969 đến 1989 - hiện vật thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2013; Tranh “Thanh niên thành đồng” của họa sĩ Nguyễn Sáng, được phác thảo năm 1967, hoàn thành năm 1978 - hiện vật thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2017…
Trưng bày diễn ra từ ngày 29/6 đến hết ngày 10/8 tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.