Ngày vui đặc biệt của cử tri Bắc Giang, Bắc Ninh

(PLVN) - Là “điểm nóng” do dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhưng từ sáng sớm 23/5, lãnh đạo, cử tri hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh  đều phấn khởi tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại các đơn vị bầu cử, quy định về phòng chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm.
Một số khu vực dịch bệnh phức tạp ở Bắc Giang, tổ bầu cử đem thùng phiếu đến tận hộ gia đình để cư tri thực hiện quyền bầu cử.
Một số khu vực dịch bệnh phức tạp ở Bắc Giang, tổ bầu cử đem thùng phiếu đến tận hộ gia đình để cư tri thực hiện quyền bầu cử.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Giang, toàn tỉnh có 1.948 khu vực bỏ phiếu, 1.369.033 cử tri, 1.948 hòm phiếu chính và 2.333 hòm phiếu phụ. Để bảo đảm phòng dịch Covid-19, cử tri đến bỏ phiếu thực hiện xếp hàng, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m trước khi đến bàn tiếp đón. Lực lượng y tế tại các khu vực bầu cử thường xuyên nhắc cử tri thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Các cán bộ, chiến sĩ công an có mặt từ sớm để bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ các khu vực bỏ phiếu.

Trong không khí trang trọng, Lễ khai mạc ở các khu vực bầu cử diễn ra ngắn gọn, bảo đảm quy định phòng dịch Covid-19. Tại đây, bên cạnh yêu cầu đeo khẩu trang, các tổ bầu cử trang bị dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt cho cử tri, thực hiện bỏ phiếu giãn cách để bảo đảm quy định phòng dịch. Đúng 7h ngày 23/5, ông Dương Văn Thái dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại Tổ dân phố số 5, phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang). Tổ dân phố số 5 có tổng số 1.043 cử tri bầu đủ 4 cấp; 198 cử tri tham gia bầu 2 cấp. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cũng đã có mặt sớm tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Vĩnh Ninh 1, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) dự Lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu. Tổ dân phố Vĩnh Ninh 1 có gần 1.800 cử tri.

Sau khi bỏ phiếu, các lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã động viên cán bộ các tổ bầu cử làm nhiệm vụ vượt qua khó khăn, bám sát quy định về bầu cử, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Bắc Giang đã đi kiểm tra công tác bầu cử ở một số địa phương.

Cử tri Bắc Giang chia sẻ, họ đã dành thời gian tìm hiểu tiểu sử công tác từng ứng viên để lựa chọn người có tâm, có tầm vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Họ thường xuyên theo dõi chương trình hành động của các ứng viên trên ti vi, đài phát thanh và đều kỳ vọng những ứng viên này sẽ thực hiện đúng như chương trình hành động đề ra. Do đặc thù địa phương đang là tâm dịch, một số khu vực đang cách ly xã hội do đó công tác bỏ phiếu bầu cử được giám sát chặt chẽ. Các cử tri đến bỏ phiếu thực hiện xếp hàng, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách tối thiểu 2m trước khi đến bàn tiếp đón. Lực lượng y tế tại các khu vực bầu cử thường xuyên nhắc cử tri thực hiện nghiêm quy định phòng dịch.

Đối với các trường hợp F0, F1 thì sẽ mang hòm phiếu đến tận khu cách ly để cử tri triển khai bầu cử. Các thành viên trong Tổ bầu cử được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về công tác phòng dịch. Đặc biệt thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Ở một số địa bàn dịch bệnh phức tạp đang thực hiện cách ly xã hội, địa điểm bỏ phiếu chính được bố trí làm nơi tổ chức khai mạc và kiểm phiếu bầu cử; không tổ chức bầu cử tập trung tại địa điểm bỏ phiếu chính.

Ủy ban bầu cử cấp xã chỉ đạo các tổ bầu cử mang hòm phiếu đến từng hộ gia đình để  cử tri thực hiện quyền bầu cử nhằm bảo đảm nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn với thôn. Các thành viên trong Tổ bầu cử được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về công tác phòng dịch. Đặc biệt thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.

Là tâm dịch lớn nhất cả nước, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức bỏ phiếu sớm tại 14 điểm tại thành phố Bắc Ninh đối với  các cử tri công tác tại Công an tỉnh Bắc Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, những lực lượng làm nhiệm vụ, trường hợp F1 trong các khu cách ly tập trung, y, bác sĩ và bệnh nhân Covid-19…

Tại các điểm bỏ phiếu, tỉnh đã bố trí đủ nguồn lực, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Các cử tri đến bỏ phiếu đều thực hiện giữ khoảng cách an toàn 2 mét, đeo khẩu trang, khử khuẩn, kiểm tra thân  nhiệt, thực hiện nghiêm quy định 5K về công tác phòng, chống dịch... Mặc dù tình hình dịch Covid-19 tại địa phương diễn biến phức tạp nhưng tỉnh Bắc Ninh đã làm tốt công tác vừa chống dịch, vừa bảo đảm an toàn cho công tác bầu cử và phát triển kinh tế. Với tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bắc Ninh tin tưởng cuộc bầu cử lần này nhất định sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. 

Đọc thêm