Nghệ An: Cháu bé hai tuổi tử vong dưới ao cá khi ra vườn một mình

(PLO) - Trong khi đang chơi trong nhà, cháu bé 2 tuổi chạy ra vườn rồi trượt chân ngã xuống ao cá, khi gia đình tìm thấy thì cháu bé đã tử vong.
Nghệ An: Cháu bé hai tuổi tử vong dưới ao cá khi ra vườn một mình

Sáng 23/10, ông Lê Xuân Thanh – PCT xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ chết đuối thương tâm của cháu bé 2 tuổi trong ao cá gia đình.

Theo đó, khoảng 9h sáng ngày 22/10, cháu Nguyễn Thị Hải Yến (2 tuổi) con gái đầu của anh Nguyễn Văn Lịch – chị Nguyễn Thị Phượng (trú tại xóm 8 xã Quỳnh Mỹ) ở nhà, trong lúc gia đình sơ ý cháu chạy ra vườn một mình thì bị rơi xuống ao cá. Sau khi không tìm thấy cháu Yến cả nhà hốt hoảng đi tìm nhưng không thấy. Người nhà nghi cháu rơi xuống ao đã xuống tìm và thấy thi thể cháu Yến đã tử vong trước đó dưới ao. Gia đình anh Lịch chị Phượng có hoàn cảnh khó khăn, lúc sinh cháu Yến sức khỏe yếu phải nuôi trong lồng kính mới cho về nhà được. 

Đọc thêm