Nghệ An nguy cơ lũ chồng lũ

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, địa phương này đang có phương án di dời khẩn cấp gần 1.000 hộ dân thuộc thị trấn Kỳ Sơn và các xã Tà Cạ, Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Mỹ Lý, Mường Típ ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm nếu nước tiếp tục lên nhanh.

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, địa phương này đang có phương án di dời khẩn cấp gần 1.000 hộ dân thuộc thị trấn Kỳ Sơn và các xã Tà Cạ, Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Mỹ Lý, Mường Típ ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm nếu nước tiếp tục lên nhanh.

Từ chiều qua, (1/7), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp áp cao cận nhiệt đới, huyện Kỳ Sơn - Nghệ An liên tục có mưa vừa đến to và dông. Mực nước đo được tại trạm thủy văn Mường Xén là 140,17 mm, xấp xỉ đỉnh lũ năm 2005 (142,15 mm).

Nghệ An nguy cơ lũ chồng lũ ảnh 1
 

Nước trên sông Nậm Mô lên nhanh cùng nước lũ từ Lào đổ về khiến thị trấn Mường Xén và các xã nằm dọc sông Nậm Mô bị ngập sâu trong nước. Quốc lộ 7 đoạn qua huyện Kỳ Sơn tiếp tục bị chia cắt.  

Đến sáng nay, 2/7, nước trên sông Nậm Mô bắt đầu rút nhưng tại xã Mỹ Lý, nước lại tiếp tục dâng lên. Hiện huyện đang chỉ đạo chủ động di dời dân nếu nước dâng cao trở lại.

Ông Lê Hồng Vinh – Phó giám đốc sở GTVT Nghệ An cho biết: Sở này đang tăng cường cán bộ cùng phương tiện máy học phối hợp với huyện Kỳ Sơn và các đơn vị thi công khẩn trương khắc phục các tuyến đường chính bị hư hỏng trong đợt mưa lũ vừa qua để ứng cứu kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân trong lúc mưa lũ về.

Trung Đức

Đọc thêm