Nghệ An: Phấn đấu hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước tháng 8/2025

(PLVN) - Tính đến nay (tháng 3/2025), toàn tỉnh Nghệ An đã xây dựng, sửa chữa được 12.718 nhà cho người có công, người nghèo, người có khó khăn về nhà ở; trong đó xây mới 10.268 căn, sửa chữa 2.450 căn.
Ban Chỉ đạo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Nghệ An tặng quà động viên một hộ gia đình tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông. (Ảnh: Thành Duy)

Niềm hạnh phúc khi có ngôi nhà mới

Tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, có một người phụ nữ mà số phận dường như đã quá khắt khe, đó là chị Lê Thị Hoa (48 tuổi) mang trong mình căn bệnh chậm phát triển từ nhỏ. Suốt bao năm qua, cuộc sống của chị là chuỗi ngày dựa vào mẹ già - bà Phạm Thị Đào và những đồng trợ cấp ít ỏi. Một ngôi nhà kiên cố đối với chị Hoa từng là điều quá xa vời. Nhưng rồi, phép màu đã đến từ những tấm lòng nhân ái. Khi chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo của huyện Đô Lương triển khai, chị Hoa đã có tên trong danh sách được giúp đỡ. Và rồi, chỉ sau hai tháng, một căn nhà ấm áp rộng hơn 50m², trị giá hơn 250 triệu đồng đã được dựng lên.

Trong ngày bàn giao nhà, chị Hoa chỉ biết nắm chặt tay mẹ, đôi mắt lấp lánh niềm vui. “Cháu Hoa thiệt thòi từ khi sinh ra, nay có được mái ấm thế này, tôi chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn”, bà Đào (mẹ chị Hoa) xúc động nghẹn ngào.

Cũng như chị Hoa, ông Nguyễn Thế Kỷ trú tại xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã chờ đợi cả đời để có một nơi ở kiên cố. Gia đình ông sống chật vật trong căn nhà dột nát suốt bao năm, chịu cảnh mưa dột, nắng hắt. Ngày nghe tin mình sẽ được hỗ trợ xây nhà mới từ Chương trình 1838, ông Kỷ không giấu được niềm vui. “Cả đời tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến một căn nhà đàng hoàng. Nay, nhờ chính quyền và những tấm lòng hảo tâm, ước mơ ấy sắp thành sự thật. Tôi chỉ biết nói lời biết ơn từ tận đáy lòng”.

Ở thôn Trung Hương, xã Yên Khê, huyện Con Cuông, bà Lương Thị Mùa - người đàn bà 69 tuổi với đôi mắt trũng sâu vì năm tháng vất vả - chưa bao giờ nghĩ đến một ngày bà sẽ có một ngôi nhà vững chãi. Nhưng rồi, nhờ sự chung tay của chương trình hỗ trợ nhà ở, điều kỳ diệu đã xảy ra. Căn nhà được xây bằng gạch đang dần hình thành, ước mơ bao đời của bà và những người thân sắp hiện hữu. Bà Mùa nói như bật khóc: “Tôi cứ nghĩ mình sẽ sống hết đời trong túp lều tạm bợ. Nhưng giờ đây, tôi và gia đình sẽ có một mái ấm thực sự. Không chỉ là chỗ che mưa nắng, mà còn là động lực để tôi tin rằng cuộc đời vẫn luôn có những điều tốt đẹp”.

Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết: Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã đạt được những kết quả rất tích cực, thể hiện trách nhiệm và tinh thần tương thân, tương ái của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trong việc chăm lo cho người nghèo. Nhờ đó, đến nay, nhiều hộ gia đình khó khăn về nhà ở đã có được ngôi nhà kiên cố, giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất, thoát nghèo bền vững.

Cán đích trước tháng 8/2025

Cũng theo báo cáo của UBMTTQ tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 6/3/2025, tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh là 909,08 tỉ đồng (trong đó: Ngân sách trung ương cấp 145,82 tỉ đồng; Ngân sách địa phương đối ứng 4,48 tỉ đồng; Nguồn vận động, xã hội hóa 365,59 tỉ đồng; nguồn gia đình, dòng họ, làng xóm hỗ trợ 393 tỉ đồng). Tổng số nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở có 21.770 hộ (xây mới 14.981 hộ, sửa chữa 6.789 hộ), giảm 650 hộ so với thời điểm ngày 13/02/2025, trong đó: Chương trình vận động, hỗ trợ xã hội hóa có 10.854 hộ (xây mới 8.686 hộ, sửa chữa 2.168 hộ); 2 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có 7.081 hộ (xây mới 4.317 hộ, sửa chữa 2.764 hộ.

Người dân phấn khởi khi nhận nhà mới khang trang.

Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở có 3.835 hộ (xây mới 1.978 hộ, sửa chữa 1.857 hộ), giảm 114 hộ so với Đề án ban hành theo Quyết định số 312 ngày 13/02/2025 của UBND tỉnh. Lũy kế toàn chương trình, tính đến ngày 6/3/2025, toàn tỉnh Nghệ An đã xây dựng, sửa chữa được 12.718 căn nhà (trong đó, xây mới: 10.268 căn, sửa chữa: 2.450 căn).

Tổng số nhà cần thực hiện đến ngày 31/8/2025 là 9.052 căn nhà (trong đó, xây mới 4.713 căn, sửa chữa 4.339 căn), tương ứng với nhu cầu tổng kinh phí để hoàn thành là 416,07 tỉ đồng.

Để Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo về đích một cách sớm nhất. Tại cuộc họp ngày 17/3 của Ban vận động Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo, người có khó khăn về nhà ở, ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu: Ban Chỉ đạo các huyện, thành, thị tập trung thực hiện để hoàn thành theo mục tiêu đã đề ra, phấn đấu trước ngày 31/7/2025 hoàn thành chương trình. Riêng Chương trình hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở bằng nguồn xã hội hóa, phấn đấu hoàn thành việc bố trí vốn và thực hiện khởi công trước ngày 30/4/2025.

Tại phiên họp Chính phủ vào chiều ngày 10/3 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, trong báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương, đã đánh giá cao kết quả của tỉnh Nghệ An khi dẫn đầu cả nước về triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát (không bao gồm hỗ trợ nhà ở đối với người có công và nhà ở thuộc hai chương trình mục tiêu quốc gia).

Đọc thêm