“Nghệ An – Về miền ví giặm”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Nghệ An – Về miền ví giặm” là chương trình Famtrip do Sở Du lịch Nghệ An, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội phối hợp tổ chức từ ngày 24-27/2.
“Nghệ An – Về miền ví giặm”

Trong chương trình famtrip, đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch Quảng Bình, Hà Tĩnh; đại diện Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… đã tham quan, khảo sát một số khu/điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện thêm một số sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng, bền vững, đáp ứng kỳ vọng mới của thị trường tour thời hậu COVID-19.

Du khách vào lễ Đền ông Hoàng Mười.

Du khách vào lễ Đền ông Hoàng Mười.

Điểm đầu tiên của chương trình, đoàn đã tham quan, dâng hương đền ông Hoàng Mười tại làng Xuân Am, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Theo ghi chép, đền được xây dựng vào năm 1634, từ thời hậu Lê. Trải qua lịch sử, đền bị phá huỷ. Năm 1995 đền được xây dựng lại, giờ trở thành trung tâm văn hóa tín ngưỡng, tâm linh nổi tiếng của tỉnh Nghệ An. Dù trải qua lịch sử, bị hư hỏng, đền được phục dựng theo quy mô truyền thống, gồm tam quan, tắc môn, đài trung thiên, lầu cô, lầu cậu. Tại đền giữ 21 đạo sắc phong, bản thần tích chữ Hán và hệ thống tượng pháp có giá trị lịch sử và thẩm mỹ cao. “Đền thờ ông Hoàng Mười bên dòng sông Lam là một trong những điểm đến tâm linh nổi tiếng với khách du xuân.

Địa danh này thu hút rất đông du khách thập phương mỗi khi trải nghiệm du lịch miền Trung bộ nói chung và ghé thăm Nghệ An nói riêng. Trong hành trình tour do CLB triển khai, điểm di tích tín ngưỡng, tâm linh nổi tiếng đền ông Hoàng Mười luôn được quan tâm và ưu tiên” – đại diện Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội cho hay.

Tham quan, dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Nam Đàn.

Tham quan, dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Nam Đàn.

Điểm tiếp theo, đoàn đã đến tham quan Đảo Chè, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Đồi chè Thanh Chương cách trung tâm thành phố Vinh khoảng 50km và cách bãi biển Cửa Lò khoảng 70km. Điểm đặc biệt của đồi chè Thanh Chương Nghệ An là chè được trồng trên các ốc đảo nhỏ, được bao phủ xung quanh bởi đập nước Cầu Thau. Nhìn từ trên cao, nơi đây giống như những con ốc đang nhô lên khỏi mặt nước. Với khung cảnh thiên nhiên vô cùng độc đáo, vừa hùng vỹ, vừa nên thơ, đảo chè Thanh Chương Nghệ An đang là một điểm tham quan du lịch hấp dẫn, thu hút rất đông du khách đến tham quan và khám phá.

Khác với nhiều đảo chè khác của Việt Nam, đồi chè Thanh Chương quanh năm luôn xanh mát và tươi đẹp. Vì vậy, du khách có thể tham quan du lịch đồi chè Thanh Chương vào bất cứ mùa nào trong năm đều được. Tham quan đồi chè Thanh chương du khách sẽ phải đi bằng thuyền, mỗi chiếc thuyền máy tại đây có thể chở được tối đa 4 người, với mức thuê chỉ từ 100 – 150 ngàn đồng cho cả buổi.

Đoàn famtrip thưởng lãm tại đồi chè Thanh Chương.

Đoàn famtrip thưởng lãm tại đồi chè Thanh Chương.

Trong hành trình, đoàn famtrip cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Nam Đàn. Công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng vào tháng 10/2020.

Đây là những địa chỉ đỏ, nhằm giữ gìn và phát huy những di sản Hồ Chí Minh trên chính quê hương của Người, để giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước, nhất là thế hệ con cháu hiện nay và mai sau. Tại đây, đoàn cũng đã tới đền Chung Sơn trên núi Chung, thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đền được xây dựng để thờ phụng những người thân trong gia đình Bác Hồ. Công trình có giá trị văn hóa, tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng thành kính tri ân của nhân dân đối với gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện đạo lý nhớ nguồn của dân tộc. Công trình khánh thành vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, đoàn sẽ tham quan khảo sát tại Cửa Lò theo tuyến đường Vinh – Cửa Hội, check-in tại cầu Cửa Hội và các dịch vụ lưu trú, nhà hàng tại Cửa Lò. Tiếp theo là hành trình đến khu sinh thái Mường Thanh, Diễn Lâm khảo sát các dịch vụ tại đây; khảo sát các vườn hoa Trương Gia Trang, Khu Du lịch Hòn Mát tại Nghĩa Đàn.

Hiện nay, Nghệ An đã mở lại các tuyến bay nội địa đến TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Nha Trang, Phú Quốc để phục vụ du khách.

Hệ thống cơ sở dịch vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng được phát triển đa dạng. Đến nay, toàn tỉnh có 885 cơ sở lưu trú du lịch với trên 20.000 buồng, trong đó có 02 khách sạn 5 sao, 08 khách sạn 4 sao, 18 khách sạn 3 sao.

Ngành Du lịch Nghệ An phấn đấu năm 2022, toàn tỉnh đón và phục vụ 3,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 91% so với thực hiện năm 2021, trong đó có 10 ngàn lượt khách quốc tế, tăng 107% so với thực hiện năm 2021; có 3 triệu lượt khách lưu trú, tăng 133% so với thực hiện năm 2021; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 169% so với thực hiện năm 2021.

Hội nghị kích cầu du lịch Nghệ An năm 2022 sẽ giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch xuân, hè năm 2022; Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Nghệ An và các chương trình, chính sách kích cầu du lịch Nghệ An năm 2022. Đồng thời, phát động Chương trình “Trở lại Bắc Trung Bộ 2022” và Công bố tour canavan “Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An”.

Biển Cửa Lò

Biển Cửa Lò

Hội nghị cũng sẽ đánh giá hoàn thiện các sản phẩm du lịch sau chương trình khảo sát và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn bảo đảm không đứt gãy chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch trong điều kiện bình thường mới. Tại Hội nghị đại diện các đơn vị liên quan sẽ chia sẻ, trao đổi về tính bền vững và cam kết chung trong liên kết tour, liên kết điểm đến nhằm thúc đẩy nhanh phục hồi du lịch, lộ trình đón khách quốc tế giai đoạn 2.

Đặc biệt, tại Hội nghị sẽ diễn ra lễ ký cam kết đưa khách về các tỉnh Bắc Trung Bộ giữa CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội và Sở Du lịch/Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ/giữa doanh nghiệp du lịch các tỉnh/thành phố với doanh nghiệp du lịch Nghệ An.

Đọc thêm