Nghẹn ngào tiễn thi thể 3 phi công gặp nạn từ Vũng Tàu về TP HCM

15h30 hôm nay, 19/10, sau khi được đưa xuống núi Dinh, Vũng Tàu, thi thể 3 phi công trên chiếc máy bay trực thăng bị rơi được 2 xe cứu thương chở thẳng về Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam ở TP HCM
Xe đưa thi thể các phi công về Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam.
Xe đưa thi thể các phi công về Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam.

Người thân khóc nức nở khi thấy thi thể các anh. Những người chứng kiến cũng nghẹn ngào.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn đưa các phi công gặp nạn về TPHCM. Ảnh: Dân trí
Thượng tướng Võ Văn Tuấn đưa các phi công gặp nạn về TPHCM. Ảnh: Dân trí
Ông Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thành cho biết, một tốp cán bộ, chiến sĩ được cử ở lại canh giữ hiện trường. Hộp đen máy bay cũng đã được cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng đưa về để điều tra nguyên nhân tai nạn.
Người nhà nạn nhân òa khóc khi các thi thể được đưa xuống núi. Ảnh: VnExpress
Người nhà nạn nhân òa khóc khi các thi thể được đưa xuống núi. Ảnh: VnExpress
Zing.vn thông tin, anh Vũ Hào Quang (xã Hắc Dịch, Tân Thành) là người đầu tiên phát hiện xác máy bay. Anh Quang cho biết vị trí xác máy bay chỉ cách lều chỉ huy tầm 40 m, do có tổ ong nên sáng sớm đoàn tìm kiếm không tiếp cận gần. Lúc nghỉ trưa ở lều chỉ huy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thành Trần Văn Cư phân công một nhóm bạn trẻ đi tìm xung quanh thì phát hiện ra.

Hiện trường phát hiện xác máy bay trên đỉnh núi Bao Quan thuộc xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cao hơn 500 mét so với mực nước biển. Núi Bao Quan nằm sát núi Dinh.

Theo lời một cán bộ xử lý hiện trường, máy bay bị vỡ nát, nhưng 3 thi thể còn nguyên vẹn.

8h03 ngày 18/10, máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa-Vũng Tàu), Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632 EC130T2 bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25km. Máy bay này cất cánh thực hiện bay huấn luyện vào 7h40 cùng ngày. Trên máy bay có 3 người, gồm 1 giáo viên là Đại úy Dương Lê Minh, 2 học viên là Trung úy Đặng Đình Duy và Trung úy Nguyễn Văn Tùng.

Đọc thêm