Nghi án bé trai 6 tuổi bị ông ngoại sát hại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an đang làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông chém cháu ngoại dẫn đến nạn nhân tử vong...
Thời điểm ông Hưng nhảy từ tầng 3 xuống bị thương, được đưa đi cấp cứu - Ảnh: Báo Người lao động lấy nguồn Facebook
Thời điểm ông Hưng nhảy từ tầng 3 xuống bị thương, được đưa đi cấp cứu - Ảnh: Báo Người lao động lấy nguồn Facebook

Thông tin ban đầu, khoảng 13h hôm nay, 14/7, ông Lê Văn H. (sinh năm 1970, ở thôn Ngọc Nha Thượng, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) khóa trái cửa nhà dọa giết vợ và cháu ngoại là bé trai sinh năm 2015.

Sau đó, ông H chém cháu ngoại đứt gân, nguy kịch. Vợ đối tượng hoảng loạn chạy được ra ngoài. Nghi phạm lên tầng 3 nhảy xuống tự tử và bị thương vùng đầu.

Nhận tin báo, công an địa phương tới hiện trường, phối hợp người dân đưa nạn nhân và nghi phạm đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé trai không qua khỏi.

Theo một nguồn tin, ông H gây án mạng do ghen tuông vợ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc thêm