Nghi án chồng cuồng ghen giết vợ rồi tự sát

Hai vợ chồng vừa được phát hiện trong tình trạng người bị chết, người nguy kịch trong một căn nhà ở vùng ven TP HCM. Cơ quan chức năng tình nghi người chồng do ghen tuông nên giết vợ rồi tự sát.
Ngôi nhà xảy ra sự việc
Ngôi nhà xảy ra sự việc

Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ án mạng xảy ra tại ngôi nhà không số thuộc tổ 11, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Trước đó, vào trưa 18/9, em N.N.N. (SN 1998) đi học về đến nhà thì bàng hoàng phát hiện mẹ ruột là chị Nguyễn Thị Liễu (47 tuổi, quê Hải Phòng) nằm bất động trên sàn nhà, người bê bết máu và hai tay co trước ngực. Cha ruột là ông Trần Văn Khánh (SN 1968, ngụ tại địa chỉ trên) cũng nằm thoi thóp với nhiều vết cắt trên cánh tay.

N. vội hô hoán hàng xóm đến đưa cha mẹ đi cấp cứu. Tuy nhiên, bà Liễu đã tử vong từ trước đó. Riêng ông Khánh trong tình trạng nguy kịch đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nhiều hàng xóm không khỏi bàng hoàng trước thảm kịch đau lòng
Nhiều hàng xóm không khỏi bàng hoàng trước thảm kịch đau lòng

Theo những người hàng xóm, cách đó mấy ngày cả hai vợ chồng cãi nhau dữ dội vì ông Khánh cho rằng bà Liễu không chung thủy.

Từ những dấu vết tại hiện trường, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng ông Khánh vì ghen tuông nên giết vợ rồi tự sát.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đọc thêm