Nghi án thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể rồi thả xác xuống sông

Theo cơ quan chức năng, thi thể được người dân phát hiện lúc tờ mờ sáng ngày 15/8. Lúc phát hiện, thi thể thiếu nữ đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

Theo cơ quan chức năng, thi thể được người dân phát hiện lúc tờ mờ sáng ngày 15/8 tại méo nước của sông Cà Lồ, huyện Mê Linh, Hà Nội. Lúc phát hiện, thi thể thiếu nữ đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

Anh N.V.N, trú tại xã Tiến Thắng, Mê Linh là người đầu tiên phát hiện ra thi thể. Anh N cho biết, tầm khoảng thời gian đó, anh đang chạy bộ ra sông Cà Lồ và nghe tiếng chặt tre. Anh chạy lại chỗ có tiếng động thì thấy chị họ đang chặt tre.
Nghi án thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể rồi thả xác xuống sông ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể xấu số
Sau đó, cả 2 người bỗng thấy dưới nước có 1 vật gì đang nổi lập lờ ngay bên bờ sông.

Khi tiến lại gần, anh N. phát hiện đó là xác chết đang nổi.
Hai chị em lập tức chạy lại vớt xác chết đó lên.

Xác chết là một phụ nữ trong tình trạng chỉ có 1 chiếc áo phông màu hồng, bên trong không áo lót và quần.

Anh N. gọi vợ mang chiếu ra đậy thi thể thiếu nữ này lại.
Dù khuôn mặt thi thể đã biến dạng nhưng dựa vào 1 số đặc điểm, người đân đã xác định đó chính là em Nguyễn Thị Sáng (SN 1992, thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, Mê Linh).

Nạn nhân làm ở công ty may trên Hà Nội, vừa mới về nghỉ chủ nhật và ăn rằm cùng gia đình.

Buổi chiều ngày 14/8, Sáng vẫn đi làm đồng và ăn cơm cùng gia đình. Đến  khoảng hơn 22h tối cùng ngày, khi gia đình đang ngủ thì Sáng ra khỏi nhà lúc nào không ai hay, trong khi đó cổng vẫn khóa nguyên vẹn.
Nghi án thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể rồi thả xác xuống sông ảnh 2
Di ảnh nạn nhân Nguyễn Thị Sáng
Theo 1 người dân ở trong xã, khoảng 1h sáng người này đi chợ sớm thì gặp Sáng và hỏi đi đâu giữa đêm khuya thì Sáng chỉ trả lời qua loa.
 
Rất nhiều người dân ở đây phỏng đoán cái chết của Sáng có thể là do bị hiếp dâm rồi thủ tiêu.
Nguyên nhân dẫn đến sự phỏng đoán là vì nhà Sáng gần sông, lại tập bơi từ nhỏ nên không thể có chuyện bị chết đuối.

Hơn nữa, Sáng không hề có tiền sử về bệnh thần kinh hay tâm thần. Trong mấy ngày về nhà, Sáng vẫn rất vui vẻ nên chuyện tự tử là không có cơ sở.

Qua khám nghiệm pháp y, phòng PC45 và CA huyện Mê Linh xác định trên người nạn nhân không có dấu vết ngoại lực tác động. Nhưng nguyên nhân dẫn tới cái chết của Sáng thì chưa biết.

Sự việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra mở rộng.
Hoàng Phan

Đọc thêm