Nghi mẹ vợ bị ma nhập, con rể bóp cổ đến chết để giải thoát

(PLO) - Từ một vụ chết người chưa rõ nguyên nhân, Công an tỉnh Quảng Bình đã làm rõ vụ giết người có chủ đích. Thủ phạm là con rể, đã bóp cổ mẹ vợ đến chết do nghi mẹ vợ bị ma nhập.
Nghi mẹ vợ bị ma nhập, con rể bóp cổ đến chết để giải thoát
Sáng nay (29/12), Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã làm rõ nguyên nhân và bắt giữ thủ phạm liên quan đến cái chết của bà Lê Thị Hồng N (SN 1962, trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn).

Trước đó, khoảng 6h sáng ngày 27/12 người dân phát hiện bà N nằm chết ở cánh đồng rau muống trước sân nhà, trên người có nhiều dấu vết đáng nghi. Dù gia đình đã đưa thi thể bà N vào nhà để chuẩn bị khâm liệm, nhưng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình và Công an TX Ba Đồn quyết định khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nghi vấn.

Qua truy xét, Công an tỉnh Quảng Bình đã xác định bà N đã bị con rể của mình là Nguyễn Văn Quang, SN 1981, trú cùng nhà sát hại.

Nguyễn Văn Quang khai nhận hành vi phạm tội với Điều tra viên.
Nguyễn Văn Quang khai nhận hành vi phạm tội với Điều tra viên.

Tại CQĐT, Quang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lý do giết mẹ vợ được Quang khai nhận là vì nghi mẹ vợ bị ma nhập, nên bóp cổ mẹ vợ đến chết để giải thoát.

Lúc đó, khoảng 3h sáng ngày 27/12, Quang đi ra sân nhà, thấy mẹ vợ đi bộ ra cổng nên Quang đã xông vào xô đẩy bà N ngã xuống ruộng rau muống, sau đó Quang ngồi lên người bà N, lấy bùn nhét vào miệng mẹ vợ và bóp cổ cho đến chết.

Lãnh đạo VKSND TX Ba Đồn cũng xác nhận sự việc và cho biết, lúc nhận được thông tin đã phối hợp với cơ quan điều tra cấp tỉnh, Công an TX Ba Đồn tiến hành bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường, tử thi để điểu tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Bình điều tra, lập hồ sơ xử lý.

Đọc thêm