Nghi ngạt khí hầm biogas khiến 3 người tử vong tại Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 25/3 cơ quan chức năng huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 3 người tử vong tại hầm khí biogas trên địa bàn xã Hưng Lộc.

Theo thông tin ban đầu, 3 người tử xong là bà Đ.T.T.T. (48 tuổi), anh N.T.T. (24 tuổi, con của bà T.) và ông P.V.T. (42 tuổi, anh họ của bà T.), cả 3 người đều ngụ tại huyện Vĩnh Cửu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vào 6h30 sáng cùng ngày bà T. đi tắt đèn trang trại nuôi heo của mình thì không thấy người anh họ đâu. Qua kiểm tra thì phát hiện có ánh đèn pin từ cuối hầm.

Hiện trường vụ ngạt khí biogas tại xã Hưng Lộc, huyện Th

Hiện trường vụ ngạt khí biogas tại xã Hưng Lộc, huyện Th

Bà T. gọi chồng và con tới ứng cứu. Phát hiện ông P.V.T. đang ở dưới hố gas chứa nước thải phân heo, người con 24 tuổi liền xuống kéo lên thì bị ngạt khí, ngất xỉu. Bà T. xuống cứu con cũng bị ngạt khí. Thấy vậy ông Việt (chồng bà T.) leo xuống ứng cứu nhưng không chịu được khí gas nên gọi cơ quan chức năng hỗ trợ.

Lúc này cả 3 nạn nhân đều đã lịm đi, đến khi được đưa từ hầm lên thì cà 3 đã tử vong. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm