Nghỉ ốm ở nhà, bé 3 tuổi rơi xuống ao tử vong

(PLVN) - Bị ốm nên bé N nghỉ học ở nhà với bố. Trong lúc chơi đùa, bé rơi xuống ao cách nhà 500m tử vong.

Danh tính cháu bé tử vong là Triệu Bảo N (SN 2017, thôn Nà Căm, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) 

Ngày 15/5, bé N bị ốm nên nghỉ học ở nhà với bố. Khoảng 9h cùng ngày, trong lúc chơi đùa, bé N đã bất cẩn bị rơi xuống ao cách nhà 500 m, khi gia đình phát hiện thì cháu đã tử vong.

Chiều cùng ngày, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và trao 4,6 triệu đồng hỗ trợ gia đình cháu N. 

Cũng trong ngày 15/5, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn tìm thấy thi thể nạn nhân vụ đuối nước tại đập Nà Tâm, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn. Theo đó, ngày 11/5, anh Vũ Văn Nam (SN 1986, trú tại khối 7, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn) ra đập Nà Tâm tắm và bị đuối nước.

Thi thể nạn nhân Nam được lực lượng chức năng đưa vào bờ. Ảnh Báo Lạng Sơn.
 Thi thể nạn nhân Nam được lực lượng chức năng đưa vào bờ. Ảnh Báo Lạng Sơn.

Phòng Cảnh sát PCC&CNCH tỉnh Lạng Sơn đã có mặt tại hiện trường, xác định vị trí và tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến chiều 15/5, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách bờ khoảng 30m về phía bên phải đập. Sau khi khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. 

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 6/5, 2 bé gái trú tại thôn Thống Nhất, xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cũng đã bị đuối nước khi đi tắm tại suối gần Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học – Trung học cơ sở xã Đoàn Kết.

Đọc thêm