Nghi phạm liên quan vụ giết người trong quán Bar ở Đắk Lắk đã bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi trực tiếp tham gia vụ giết người trong quán Bar ở thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), nghi phạm Rmah Tra đã lẩn trốn tại thị trấn Krông Năng thi bị công an bắt giữ.
Bị can Rmah Tra tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC
Bị can Rmah Tra tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ đối tượng Rmah Tra (biệt danh Beo Ken, sinh năm 2001, ngụ huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "giết người".

Trước đó, ngày 16/12/2022, anh Trần Ngọc Huy (ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cùng bạn đến Bar Liberty để vui chơi thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Bùi Quang Tú (sinh năm 1994, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Quá trình xô xát, anh Huy bị Tú và các đối tượng dùng dao đâm 2 nhát vào vùng lưng. Sau khi mọi người can ngăn, anh Huy được đưa đi cấp cứu kịp thời, còn Tú cùng đồng bọn đã bỏ trốn.

Đến ngày 3/3, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Quang Tú để điều tra về hành vi "giết người".

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an bắt giữ Rmah Tra - đối tượng đã trực tiếp tham gia vụ "giết người" nói trên, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thị trấn Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đọc thêm