Nghị sỹ Ukraine đòi điều tra Tổng thống Zelensky về nghi vấn phạm tội

(PLVN) - Ông Oleksiy Honcharenko - nghị sĩ của Đảng Đoàn kết châu Âu - đã gửi văn bản đến Cục Điều tra Nhà nước (SBI) Ukraine, yêu cầu cơ quan này điều tra về khả năng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có hành vi lạm quyền.
Ông Trump và ông Zelensky.
Ông Trump và ông Zelensky.

Theo đài 112, văn bản kiến nghị đã được ông Honcharenko đăng trên trang facebook cá nhân của ông này.

Trong văn bản, ông Honcharenko xoáy sâu vào việc ông Zelensky trong cuộc điện đàm gây tranh cãi với người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm 25/7 tuyên bố rằng ứng viên “của ông” sẽ được bổ nhiệm làm Tổng công tố viên.

Theo vị nghị sĩ, một tuyên bố như vậy của Tổng thống Ukraine có dấu hiệu của việc lạm dụng quyền lực và đây là hành vi phạm tội được quy định trong Điều 364 của Bộ luật Hình sự Ukraine.

Trong cuộc điện đàm gây sóng gió giữa ông Trump và ông Zelensky, nhà lãnh đạo Mỹ đã chuyển sự chú ý của người đồng cấp vào cuộc điều tra vốn đã bị hoãn lại đối với ông Hunter Biden, con trai của cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. 

Theo bản in tóm tắt cuộc điện đàm đã được phía Mỹ công bố, trong cuộc điện đàm, ông Zelensky nói rằng ông Trump chỉ có bạn bè ở Ukraine, và Tổng công tố viên mới sẽ xử lý vụ việc.

Đọc thêm