Nghi vợ chưa cưới bị "tòm tem", rút dao đâm bạn thân

(PLO) - Thấy bạn hay qua chơi, Tài nghi ngờ bạn có tình ý với bồ của mình nên rắp tâm dằn mặt.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Tài
Bị cáo Nguyễn Ngọc Tài
Anh Nguyễn Minh Phụng và bị cáo Nguyễn Ngọc Tài là bạn thân với nhau từ nhỏ, lớn lên cùng đến TP.Vĩnh Long làm ăn. Tại đây, Tài và người yêu là N.K.Th thuê phòng trọ chung sống với nhau như vợ chồng. Phụng hay qua lại nhà trọ của Tài chơi nên bị nghi có tình ý với bồ của Tài, Tài rắp tâm “dằn mặt” Phụng để trả thù.
Ngày 8/9/2013, Tài giấu dao trong túi quần, chở chị Th. đi quanh TP.Vĩnh Long chơi. Đến 21 giờ 30 phút, trong lúc chị Th. mua nước tại quán đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, Tài điện thoại rủ Phụng đến chơi. Phụng tưởng thật nên chở bạn là Nhật đi cùng. Vừa tới nơi thì cả Phụng và Nhật đều bị Tài rút dao thủ sẵn đâm tới tấp, Phụng bị thương tật 12%, Nhật 3%. 
Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Tài 12 năm tù về tội “Giết người”. Sau đó, Tài làm đơn kháng cáo xin xem xét chuyển sang tội danh “Cố ý gây thương tích” và giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, hôm qua 17/6, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án 12 năm tù đối với Tài./.

Đọc thêm