Nghi vợ ngoại tình, chồng cho nổ mìn tự sát

(PLO) -  Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Xuân Minh (SN 1986, ngụ xã Buôn Triết, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk). Trước đó, hai vợ chồng anh Minh đã xảy ra mâu thuẫn tình cảm. 
Nghi vợ ngoại tình, chồng cho nổ mìn tự sát

Vào khoảng 22h ngày 24/4, tại ngã tư Ngô Gia Tự - Nguyễn Tất Thành (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) xảy ra một vụ nổ lớn. Vụ nổ đã khiến anh Minh tử vong  tại chỗ, 2 người khác bị thương. Chiếc xe tải chạy hướng Gia Lai – Buôn Ma Thuột qua khu vực bị nổ lốp trước, kính chắn trên cabin vỡ vụn, giao thông bị ách tắc. Tiếng nổ bất ngờ khiến nhiều người tham gia giao thông hoảng sợ, vứt xe bỏ chạy tán loạn.     

Sự việc nhanh chóng được báo tới các cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Buôn Ma Thuột và Cảnh sát cơ động đã có mặt phong tỏa bảo vệ hiện trường. Kế đó, lực lượng rà phá bom mìn thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng đến hiện trường làm nhiệm vụ rà soát quả nổ nghi còn sót lại trên người nạn nhân.

Sau gần hai giờ đồng hồ khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã đưa thiết bị chưa phát nổ và thi thể nạn nhân rời khỏi khu vực để phục vụ công tác điều tra phá án. 

Trước đó, nhiều người thấy anh Minh bước ra khỏi nhà nghỉ, có vài công an chạy theo nhưng không ai dám tới gần. Cạnh đó, một cô gái mặc áo hồng, đội mũ bảo hiểm khóc năn nỉ xin anh Minh dừng lại nhưng không được. 

Anh Tạ Minh Thắng (SN 1991, cháu rể nạn nhân) cho biết: “Khi đang dự sinh nhật của bạn ở trên phố thì tôi nhận được điện thoại của chị Đào (vợ anh Minh) báo xảy ra sự việc. Theo anh, hơn một năm nay, hai vợ chồng anh Minh, chị Đào không sống chung với nhau vì mâu thuẫn tình cảm.

Trước đó, chị Đào lên TP Buôn Ma Thuột làm công nhân trong một nhà máy, còn anh Minh ở lại địa phương để làm rẫy. Gần đây, anh Minh thường xuyên lên thành phố đánh vợ vì nghĩ vợ mình ngoại tình. Mỗi lần như thế, chị Đào thường gọi điện cầu cứu người thân. Tôi nhiều lần khuyên ngăn anh Minh nhưng không được. Thật không ngờ sự việc lại diễn ra tệ hại như vậy”.

Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Trong lúc vận động nam thanh niên bỏ mìn xuống nhưng đối tượng này vẫn kích nổ khiến một vị Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk bị thương do một viên bi của mìn bắn trúng tay.

Theo đại tá Bôn, dù vết thương không nặng lắm nhưng phải phẫu thuật khá phức tạp. Ngoài ra, vụ tự sát còn làm một bảo vệ doanh nghiệp đứng gần đó bị thương khá nặng. Vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.

Đọc thêm