Ngoại trưởng Nga nói về thời điểm kết thúc Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Arabiya rằng, sẽ kết thúc hoạt động quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Al Arabiya
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Al Arabiya

"Nó (chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine) sẽ được hoàn thành ngay sau khi các mục tiêu, mà tôi đã mô tả, được hoàn thành và đạt được", ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Lavrov chỉ ra rằng mục tiêu của chiến dịch của Nga đã được tuyên bố công khai, đó là bảo vệ Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) và đảm bảo rằng không có mối đe dọa nào đối với an ninh của Nga từ lãnh thổ Ukraine.

Bộ trưởng nhấn mạnh rằng hoạt động đặc biệt cũng là một phản ứng đối với những gì NATO đang làm ở Ukraine.

"Họ được cung cấp vũ khí tấn công, bao gồm cả vũ khí có khả năng tiếp cận lãnh thổ Nga. Các căn cứ quân sự đã được xây dựng, bao gồm cả ở Biển Azov. Hàng chục cuộc tập trận đã được tiến hành và nhiều cuộc diễn tập trên đất Ukraine với sự hỗ trợ của NATO. Và hầu hết các cuộc tập trận đó nhằm chống lại lợi ích của Nga. Vì vậy, mục tiêu của hoạt động này là đảm bảo rằng những kế hoạch đó không thành hiện thực ", Ngoại trưởng Nga nói.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Lavrov nêu, các vụ việc liên quan đến các cuộc tấn công vào các cơ sở bên trong nước Nga đã chứng tỏ sự cần thiết phải đạt được các mục tiêu của hoạt động đặc biệt.

Theo quan điểm của Ngoại trưởng Lavrov, bất kỳ chuyến hàng vũ khí nào đến Ukraine đều vì mục tiêu bất hợp pháp.