Ngôi làng dành cho người "mất trí nhớ" ở Hà Lan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Làng Hogewey ở ngoại ô thị trấn Weesp của Hà Lan, lâu nay vốn được xem là nơi chăm sóc sức khoẻ tốt nhất cho những người lớn tuổi mắc bệnh suy giảm trí nhớ trên toàn cầu.
Cảnh sinh hoạt yên bình tại làng Hogeweyk. Ảnh: BUSINESSINSIDER
Cảnh sinh hoạt yên bình tại làng Hogeweyk. Ảnh: BUSINESSINSIDER

Làng Hogeweyk, nằm cách Thủ đô Amsterdam của Hà Lan nửa giờ đi xe. Nơi đây, thực chất là cơ sở chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho những người lớn tuổi mắc bệnh suy giảm trí nhớ. Ngôi làng là ý tưởng của nữ y tá Yvonne van Amerongen, người làm việc lâu năm trong một viện dưỡng lão ở Hà Lan, xuất phát từ tình cảm đặc biệt dành cho những người người già mắc bệnh suy giảm trí nhớ và sau cái chết của người cha.

Mạnh dạn đề đạt nguyện vọng của mình với các đồng nghiệp, bà Yvonne đã nhận được nhiều sự đồng tình. Năm 2009, một khu phức hợp rộng 1,5 ha được xây dựng ngay trên nền viện dưỡng lão, nơi mà họ đã làm việc từ năm 1993, nhưng mang một hình hài hoàn toàn khác.

Những quán cà phê tĩnh lặng, yên bình ở làng Hogeweyk.

Những quán cà phê tĩnh lặng, yên bình ở làng Hogeweyk.

Với sự ra đời của làng Hogeweyk phiên bản mới, những ngôi nhà được trang trí với các chủ đề khác nhau như thế giới, thiên nhiên, công việc hay nét đẹp Hà Lan truyền thống. Chúng được bố trí nằm cạnh nhau, trong một khu đất đầy đủ hạng mục, gồm nhà hát, quán cà-phê, tiệm làm tóc, quảng trường, cửa hàng tạp hóa, cây xanh… Hogeweyk còn có một khu vườn lớn để cư dân có thể tản bộ và ngắm cảnh.

Khác với viện dưỡng lão, Hogeweyk dựa trên một mục tiêu khá đơn giản: cung cấp một môi trường sống bình thường nhất có thể, gợi nhớ đến những năm đầu đời của mỗi cá nhân. Từ đó, giúp những người lớn tuổi có được một cuộc sống tự do và linh hoạt. Họ sẽ gặp gỡ những người hàng xóm của mình, có những kế hoạch riêng vào cuối tuần, điều quan trọng nhất mà Hogeweyk mang lại cho cư dân của mình là không để họ phải suy nghĩ bản thân là một bệnh nhân, một người sống vô ích.

Chẳng hạn như những người yêu nghệ thuật có thể thoải mái vẽ tranh trên tường, những người yêu nhạc thì có thể chơi nhạc tùy thích.

Những bữa tiệc cuối tuần của cư dân trong Hogeweyk.

Những bữa tiệc cuối tuần của cư dân trong Hogeweyk.

Mỗi ngôi nhà sẽ có từ 5-6 người ở và 1-2 người nhân viên để phục vụ, chăm sóc. Các nhân viên này sẽ chịu trách nhiệm nấu nướng, đưa đón mọi người đến các sự kiện xã hội, giúp họ mua sắm tại chợ và trông nom họ hằng ngày.

Bà Yvonne tin rằng ngôi làng của mình sẽ giúp những người cao tuổi ngăn ngừa được chứng suy giảm trí nhớ cũng như tránh xa nỗi cô đơn - thứ khiến cho bệnh tình của họ nặng hơn. Còn nhân viên y tế trong Hogeweyk có thể trở thành bất kỳ ai như giả vờ làm người thu ngân, người chăm sóc hoa hay thợ sửa điện... để cư dân không phát hiện được nghề nghiệp chính của họ. Tất nhiên hàng hóa trong làng được cung cấp miễn phí.

Hiện nay làng Hogeweyk có khá nhiều cư dân sinh sống và họ cảm thấy vô cùng thoải mái khi không cảm thấy bản thân là một bệnh nhân, một người sống vô ích. Hogeweyk mang lại cho họ cuộc sống như những người bình thường nhất. Trên mức độ thể chất, cư dân tại làng Hogewey ít tốn cho phí y tế hơn, họ được ăn ngon hơn và sống thọ hơn. Trên mức độ tinh thần, họ cũng bày tỏ sự yêu đời hơn. Thật khó để ước lượng chính xác nhưng đó là sự thật đang hiển hiện tại làng Hogewey.

Những người lớn tuổi sống tại làng Hogeweyk được sinh hoạt, giao tiếp như người bình thường chứ không phải bệnh nhân.

Những người lớn tuổi sống tại làng Hogeweyk được sinh hoạt, giao tiếp như người bình thường chứ không phải bệnh nhân.

Được biết, năm 2013, Hogeweyk đã nhận được giải thưởng cao quý cho việc tạo ra nền tảng chăm sóc tốt cho người lớn tuổi, hơn nữa sống trong Hogeweyk tốt hơn và tiết kiệm hơn việc phải thuê một ý tá về nhà chăm sóc riêng cho những người cao tuổi.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trên toàn thế giới hiện có 35,6 triệu người mắc bệnh mất trí nhớ và 7,7 triệu trường hợp mất trí nhớ được chẩn đoán mới mỗi năm. Với bối cảnh đó, ước tính đến năm 2030, số lượng người mất trí nhớ sẽ tăng gấp đôi và gấp 3 vào năm 2050. Đây có thể là một gánh nặng cho các chính phủ trong việc chăm sóc người bệnh khi mà giá cả chăm sóc y tế vẫn tăng cao. Đây là lý do mô hình của Hogeweyk đang nhận được sự quan tâm tích cực và được triển khai tại nhiều nơi trên thế giới.

Đọc thêm