Ngôi làng vinh dự mang tên ngày sinh nhật Bác Hồ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngôi làng mang tên ngày sinh nhật Bác Hồ vẫn một lòng kiên trung với lý tưởng cách mạng của Đảng và Bác Hồ, luôn xứng đáng với tên làng đã chọn…
Ngôi làng vinh dự mang tên ngày sinh nhật Bác Hồ, ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Ngôi làng vinh dự mang tên ngày sinh nhật Bác Hồ, ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Làng tự hào mang tên ngày sinh nhật Bác Hồ

Giữa trung tuần tháng 5, Quảng Bình nắng như đổ lửa, chúng tôi về làng 19/5 khi người dân nơi đây đang hoàn tất công việc cuối cùng để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 59 năm thành lập làng mang tên ngày sinh nhật Bác Hồ.

Tiếp chúng tôi, ông Lê Huy Hoàng (SN 1955) nguyên Chủ nhiệm HTX 19-5, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Quảng Đông tâm sự: “Tôi là người biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Quảng Đông giai đoạn 1930-2020. Tuy nhiên hiện không có tài liệu lịch sử nào để lại ai là người đề xướng đặt tên làng 19-5, nhưng tôi chắc chắn tên làng là ý nguyện của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Cảnh Dương thời điểm đó”, ông Hoàng nói.

Ông Lê Huy Hoàng, nguyên Chủ nhiệm HTX 19-5, tên làng 19-5 là ý nguyện của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Cảnh Dương thời điểm đó.

Ông Lê Huy Hoàng, nguyên Chủ nhiệm HTX 19-5, tên làng 19-5 là ý nguyện của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Cảnh Dương thời điểm đó.

Vào những năm 1960, xã Cảnh Dương là vùng đất chật, người đông, cuộc sống của nhiều gia đình còn khó khăn, không có đất để sản xuất, canh tác… Trước tình hình đó, Đảng bộ xã Cảnh Dương cho thành lập do 2 đội thanh niên xung kích của xã đi khai hoang mở đất lập làng, nên người dân gọi chung cái tên ban đầu là làng Mới.

Đến năm 1964, HTX Cảnh Dương trích nguồn ngân sách để xây dựng 07 ngôi nhà rồi vận động người dân xung phong đi lập làng mới. Lúc này, làng chỉ có khoảng 15 hộ sinh sống và tên làng 19-5 cũng hình thành từ đó. Đến năm 1966, do chia tách địa giới hành chính nên làng 19-5 được sát nhập về xã Quảng Đông cho đến ngày nay.

Cuộc sống của người dân trong làng 19-5 thay đổi từng ngày.

Cuộc sống của người dân trong làng 19-5 thay đổi từng ngày.

“Gần sáu mươi năm qua, người dân làng 19-5 không chỉ tự hào và vinh dự bởi được mang tên ngày sinh của Bác mà ai cũng tự nhủ phải sống xứng đáng với tên làng, với Bác Hồ kính yêu, đặc biệt là niềm tin son sắc một lòng theo Đảng”, ông Hoàng hồi nhớ lại.

Sức sống mới ở ngôi làng mang tên ngày sinh của Bác Hồ

Ngày đất nước thống nhất non sông liền một dải, người làng 19-5 tiếp tục phát huy tinh thần tự lực tự cường, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với các bậc tiền nhân đã chọn tên làng. Đến ngày 19/5/1995, làng được đổi thành thôn 19-5 cho đến nay. Từ một xóm nhỏ ven biển, đất đai khô cằn hoang hóa với vài ngôi nhà đơn sơ, nay thôn 19-5 có trên 360 hộ, gần 1.030 nhân khẩu với cơ sở hạ tầng khang trang, đời sống của người dân thay đổi từng ngày.

Ông Nguyễn Thanh Đông - trưởng thôn 19-5 - cho biết, trước mặt làng là vùng biển quanh vịnh Hòn La với những rạn san hô mang lại nguồn lợi thủy sản to lớn cho người dân. Trong khi ở nhiều vùng biển khác, vẫn xảy ra tình trạng khai thác hải sản theo kiểu “tận diệt” thì người dân làng 19-5 vẫn cần mẫn với nghề biển thủ công của mình.

Làng 19/5, đang hoàn tất công việc cuối cùng để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 59 năm ngày thành lập.

Làng 19/5, đang hoàn tất công việc cuối cùng để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 59 năm ngày thành lập.

“Nói đến ngư dân làng 19-5 là nói đến nghề câu mực, lặn bắt tôm hùm trong các rạn san hô trong vịnh Hòn La, nghề làm lưới ghẹ. Ngoài ra, nhiều hộ dân trong làng cũng đầu tư nuôi ốc hương, cá bớp, cá mú… trên vịnh Hòn La, mang lại thu nhập khá cao”, ông Đông chia sẻ thêm.

Hướng đến xây dựng NTM kiểu mẫu

“Được sinh ra và lớn lên ở ngôi làng mang tên ngày sinh nhật của Bác Hồ, qua những câu chuyện cảm động về Người, các thế hệ người dân làng 19-5 đã nỗ lực không ngừng, cùng đoàn kết, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm xây dựng thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đúng theo lộ trình đã đề ra”, ông Nguyễn Thanh Đông, Trưởng thôn 19-5 nêu quyết tâm.

Những năm gần đây, ngoài khai thác và nuôi trồng hải sản, người dân cũng tận dụng lợi thế nằm trong Khu kinh tế Hòn La nên đã mạnh dạn đầu tư buôn bán, làm dịch vụ. Cùng với đó, nhiều người cũng tìm hướng đi mới từ xuất khẩu lao động, mỗi năm gửi về một nguồn ngoại tệ không nhỏ. Nhờ thế, nhiều hộ trong thôn 19-5 đã có nhà ở khang trang, thu nhập từ hàng trăm triệu đồng/năm..., đời sống sung túc hẳn lên.

Xã Quảng Đông, nơi có ngôi làng vinh dự mang tên ngày sinh nhật Bác Hồ.

Xã Quảng Đông, nơi có ngôi làng vinh dự mang tên ngày sinh nhật Bác Hồ.

Ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch UBND xã Quảng Đông cho biết: Trong cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, thôn 19-5 luôn là một trong những thôn gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, xã hội, hiện đã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để nhân rộng trong toàn xã.

“Đến bây giờ cuộc sống của người dân trong làng đã thay đổi từng ngày, nhưng điều đặc biệt nhất, cứ đến ngày sinh nhật Bác Hồ, người làng 19-5 lại rộn ràng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui vẻ, hào hứng… và những câu chuyện lịch sử, truyền thống được lớp trước kể cho lớp sau nghe cứ vang vọng mãi tên làng 19-5 mà cha ông đã chọn”, ông Đậu Văn Kế, 1 trong 7 hộ đầu tiên ra thành lập làng 19-5 tâm sự.

Đọc thêm