Ngôi nhà được lấy cảm hứng từ thác nước ở Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhà thác nước (Waterfall House) nằm trong một khu đô thị mới tại thành phố Hải Dương, được lấy cảm hứng từ dòng nước chảy trên cao xuống thấp, luồn lách qua từng kẽ đá, bụi cây tạo nên sự mát lành và thư thái.
Mặt tiền gạch hoa gió kết hợp với nhôm hộp giả gỗ. (Ảnh: ArchDaily)
Mặt tiền gạch hoa gió kết hợp với nhôm hộp giả gỗ. (Ảnh: ArchDaily)

Ngôi nhà có diện tích 6.5x11m2, được thiết kế cho một gia đình 3 thế hệ. Vì ngôi nhà có diện tích không quá rộng nên các Kiến trúc sư đã đẩy cầu thang ra phía trước nhà giúp lấy thêm nhiều ánh sáng. Ngoài ra, ngôi nhà cũng trang bị giếng trời giúp mang đến nguồn ánh sáng tự nhiên, điều hoà gió và không khí cũng như tạo vẻ thẩm mỹ tối ưu.

Cầu thang được đẩy ra phía trước giúp lấy thêm nhiều ánh sáng (Ảnh: ArchDaily)

Cầu thang được đẩy ra phía trước giúp lấy thêm nhiều ánh sáng (Ảnh: ArchDaily)

Ngôi nhà cũng được trang bị giếng trời (Ảnh: ArchDaily)

Ngôi nhà cũng được trang bị giếng trời (Ảnh: ArchDaily)

Phòng khách và bếp ăn nằm tại tầng 1 ngôi nhà. Bồn cây xanh làm điểm nhấn cho phòng khách và tạo trục đứng đối lưu thông thoáng cho toàn bộ không gian ngôi nhà. Bục cây xanh được tôn cao hơn để cây có thêm đất để sinh trưởng và nhận nhiều ánh sáng hơn. Bậc chân cầu thang tầng 1 được kéo dài để làm ghế sofa cho phòng khách giúp không gian vừa gọn gàng lại vừa rộng rãi. Gầm thang được thiết kế kết hợp làm lối vào phụ, bên dưới để bể cá nhỏ tạo cảnh quan sinh động.

Bồn cây xanh làm điểm nhấn cho phòng khách (Ảnh: ArchDaily)

Bồn cây xanh làm điểm nhấn cho phòng khách (Ảnh: ArchDaily)

Bậc chân cầu thang tầng 1 được kéo dài để làm ghế sofa cho phòng khách (Ảnh: ArchDaily)

Bậc chân cầu thang tầng 1 được kéo dài để làm ghế sofa cho phòng khách (Ảnh: ArchDaily)

Bếp ăn tại ngôi nhà (Ảnh: ArchDaily)

Bếp ăn tại ngôi nhà (Ảnh: ArchDaily)

Dưới gầm cầu thang là bể cá nhỏ (Ảnh: ArchDaily)

Dưới gầm cầu thang là bể cá nhỏ (Ảnh: ArchDaily)

Tầng 2 ngôi nhà được bố trí 2 phòng ngủ có vệ sinh riêng biệt, một phòng dành cho ông bà để thuận tiện đi lại và có nhiều ánh sáng cây xanh hơn. Phòng còn lại dành cho bố mẹ, tuy có vị trí ở cuối nhà nhưng phòng vẫn được thông thoáng do có giếng trời, cạnh cửa sổ còn có bàn làm việc nhìn ra vòm cây xanh bên dưới.

Một phòng ngủ trong ngôi nhà (Ảnh: ArchDaily)

Một phòng ngủ trong ngôi nhà (Ảnh: ArchDaily)

Một nhà vệ sinh trong ngôi nhà (Ảnh: ArchDaily)

Một nhà vệ sinh trong ngôi nhà (Ảnh: ArchDaily)

Tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế dành cho 2 con nhỏ, giữa 2 phòng có 1 khoảng sân giếng trời nhỏ để trẻ nhỏ có thể chạy nhảy thoải mái, không tách biệt và tạo được sự gần gũi gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Giữa 2 phòng có 1 khoảng sân giếng trời nhỏ (Ảnh: ArchDaily)

Giữa 2 phòng có 1 khoảng sân giếng trời nhỏ (Ảnh: ArchDaily)

Tầng 4 được bố trí thêm không gian làm việc, uống trà và tiếp khách của gia chủ. Phòng thờ cúng đặt cạnh giếng trời giúp không gian có ánh sáng tự nhiên qua lớp gạch hoa huyền ảo nhưng vẫn đảm bảo được sự trang nghiêm cần thiết.

Không gian tầng 4 (Ảnh: ArchDaily)

Không gian tầng 4 (Ảnh: ArchDaily)

Không gian uống trà, tiếp khách tại tầng 4 (Ảnh: ArchDaily)

Không gian uống trà, tiếp khách tại tầng 4 (Ảnh: ArchDaily)