Ngồi quán nước cạnh bốt điện ở Hà Đông, ít nhất 3 người bị bỏng

Khoảng 15h hôm nay, 17/11, bốt điện trên vỉa hè phố Trưng Nhị (quận Hà Đông, Hà Nội) bất ngờ nổ lớn, tia lửa bắn ra cùng khói đen mù mịt. Thông tin ban đầu, ít nhất 3 người bị bỏng nặng. 

Các nạn nhân ngồi tại quán trà đá vỉa hè, cạnh bốt điện, bị lửa điện bắn vào.

VietNam+ đưa tin, Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng công an quận Hà Đông (Hà Nội) xác nhận, có 3 người bị thương trong vụ nổ trạm biến áp trên, đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Còn thông tin từ Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Đông (Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội), có 5 người bị bỏng nặng phải nhập viện.

Công an phường cùng người dân đã dùng bình cứu hỏa để khống chế đám cháy.

Một nạn nhân bị lửa bén vào.
Một nạn nhân bị lửa bén vào.

Người dân có mặt tại hiện trường cho hay, vào thời điểm vụ nổ xảy ra, trong quán nước có khoảng 5 người gồm cả vợ chồng chủ quán khoảng 60 tuổi. Vụ nổ xảy ra bất ngờ khiến các nạn nhân không kịp thoát thân. Chồng bà chủ quán phải ngồi xe lăn nên bị bỏng nặng nhất.

"Sau tiếng nổ, lửa bốc cao, một nam thanh niên quần áo bốc cháy lăn ra đường cầu cứu. Tại vỉa hè, bà bán hàng nước và chồng bị liệt ngồi xe lăn bị lửa bén vào", VnExpress dẫn lời một nhân chứng cho biết thêm.

Clip quay lại hiện trường cho thấy, anh thanh niên bị lửa cháy hết áo, tróc nhiều mảng da ngồi trên lòng đường đau đớn, khó nhọc thở. Người dân xách xô nước lạnh đổ lên người anh này trong khi chờ xe cứu thương.

Bàn, ghế và nhiều vật dụng hàng nước bị cháy hư hỏng
Bàn, ghế và nhiều vật dụng hàng nước bị cháy hư hỏng

Hiện trường được lực lượng chức năng phỏng tỏa để điều tra nguyên nhân.

Đọc thêm