Người Đà Nẵng đổ xô mua 3 chum cổ ngư dân vớt ở Cù Lao Chàm

(PLO) - Ngày 4/12, ông Trường Nhân (SN 1961, Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, ông vừa vớt được 3 chiếc chum trong lúc đánh bắt hải sản ở vùng biển Cù Lao Chàm (QuảngNam).
Người Đà Nẵng đổ xô mua 3 chum cổ ngư dân vớt ở Cù Lao Chàm

Ngay sau thông tin ông Nhân có được 3 chiếc chum (được cho là cổ vật), nhiều người trong giới săn đồ cổ, đổ xô tìm đến Âu thuyền Thọ Quang (Sơn Trà) để ngả giá, mua với giá 5 triệu/chum, nhưng ông Nhân chưa bán. Theo ông Nhân, trước đây ông cùng các bạn chài cũng thường xuyên tìm được các đồ vật dạng chum, bình, bát bằng sành sứ ở vùng biển trên và bán với giá cả triệu đồng một món.

Được biết, vùng biển Cù Lao Chàm vốn từng được phát hiện nhiều cổ vật sành sứ từ các tàu buôn bị đắm cách đây nhiều thế kỷ.

Đọc thêm