Người dân Cao Bằng phấn khởi tham gia “ngày hội non sông”

(PLVN) - Hôm nay (23/5), tất cả khu vực bầu cử trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã đồng loạt khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Nguyễn Trung Thảo kiểm tra công tác bầu cử tại xóm Đỏng Hủ, thị trấn Thanh Nhật.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Nguyễn Trung Thảo kiểm tra công tác bầu cử tại xóm Đỏng Hủ, thị trấn Thanh Nhật.

Tại khu vực bầu cử số 6, tổ 10, 11 phường Hợp Giang (TP Cao Bằng), ngay từ sáng sớm đã có nhiều người dân đến xếp hàng để trực tiếp bầu những cá nhân xứng đáng là ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Bà T.H.H, 50 tuổi, trú tại phường Hợp Giang cho biết: “Đây là ngày hội lớn của cả nước, vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm nên tôi phải trực tiếp đi bầu cử, chọn người có đức, có tài để giúp dân”.

Không khí bầu cử nô nức nhưng cũng diễn ra nghiêm túc và đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch. Đặc biệt, tại đây cũng thành lập các tổ y tế, chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt cũng như các phương án xử lý khi có trường hợp ghi nhiễm COVID-19 xuất hiện.

Chủ tịch UBND Tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh bỏ phiếu tại thị trấn Quảng Uyên.
 Chủ tịch UBND Tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh bỏ phiếu tại thị trấn Quảng Uyên.

Tại điểm bầu cử thị trấn Quảng Uyên Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đã tới dự lễ khai mạc và trực tiếp bỏ những lá phiếu đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn phiến phức tạp trên cả nước. Do đó, tại các điểm bầu cử khác trên địa bàn thành phố cũng như các địa phương đều đồng loạt triển khai các phương án bầu cử cho các trường hợp cách ly, có kế hoạch, tình huống đối phó nếu xảy ra dịch bệnh và tuyên truyền đảm bảo giãn cách xã hội, thực hiện các biện pháp 5K trong ngày bầu cử.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã kiểm tra công tác bầu cử tại nhiều địa phương, trong đó có huyện Quảng Hòa. Tại đây, ông yêu cầu: “Các đơn vị chủ động, tích cực, không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; sắp xếp, bố trí các khu vực bầu cử đảm bảo một chiều, giữ khoảng cách trong khu vực bỏ phiếu; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường; thực hiện tốt công tác an ninh, an toàn”. 

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh, BĐBP tỉnh Cao Bằng giúp đỡ cử tri cao tuổi tham gia bầu cử.
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh, BĐBP tỉnh Cao Bằng giúp đỡ cử tri cao tuổi tham gia bầu cử. 

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị lớn của địa phương và để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội non sông, ngay từ những ngày đầu triển khai công tác Bầu cử, TP Cao Bằng đã chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình, tiến độ, thời gian, đảm bảo quy trình chặt chẽ, từ công tác cán bộ, nhân sự đến việc tổ chức các hội nghị hiệp thương.

Đặc biệt, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc hiểu rõ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân đối với công tác bầu cử, cùng với đó thành phố đã chỉ đạo các phường, xã thống kê, rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu về vật chất để tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm