Người dân đổ hải sản ra đường, quốc lộ 1A ùn tắc

Cho rằng xe tải tiêu hủy hải sản gần khu dân cư, người dân Hà Tĩnh bao vây, đổ mực, sứa đông lạnh xuống quốc lộ để phản đối.
Người dân phản đối khiến giao thông qua khu vực này bị ùn tắc. Ảnh:Đức Hùng
Người dân phản đối khiến giao thông qua khu vực này bị ùn tắc. Ảnh:Đức Hùng

Chính quyền xã Thạch Trung (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 9h ngày 1/10, người dân xóm Thanh Phú phát hiện một xe tải chở hải sản đông lạnh đi tiêu hủy, cách khu dân cư khoảng 800 m nên yêu cầu dừng lại.

"Đúng lúc này, họ phát hiện thêm một xe tải nữa đang di chuyển từ trên quốc lộ 1A xuống bãi tập kết nên chạy tới chặn lại. Một số người bức xúc đã đổ những thùng mực, sứa đông lạnh đang bốc mùi hôi thối từ trên xe xuống đường, nước chảy lênh láng", ông Lưu Văn Tuấn, Phó công an xã Thạch Trung nói.

"Mực, sứa đang bị phân hủy, bốc mùi hôi thối mà họ đưa ra đồng chôn. Chúng tôi không đồng tình việc này", chị Tâm (trú xã Thạch Trung) nói.Tại hiện trường, có khoảng hơn 100 người dân, họ lấy thùng xốp, gạch đá chặn giữa đường. Sự việc khiến các phương tiện giao thông di chuyển qua đây gặp khó khăn, ùn tắc kéo dài khoảng vài trăm mét trong hơn một tiếng.

CSGT Hà Tĩnh có mặt phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh.

nguoi-dan-do-hai-san-ra-duong-quoc-lo-1a-un-tac-1

Mực đông lạnh bị vứt giữa quốc lộ. Ảnh:Đức Hùng

Lãnh đạo phòng Cảnh sát môi trường (Công an Hà Tĩnh) cho hay số hải sản đông lạnh trên ước chừng 10 tấn, gồm mực và sứa, được tích trữ từ tháng 5/2016, nay đã hư hỏng. Chính quyền địa phương đã thuê các xe tải chở đi tiêu hủy số hàng này.

"Chúng tôi đang cho kiểm tra lại quy trình tiêu hủy số hải sản này", lãnh đạo cơ quan công an nói.

Tới 15h cùng ngày, nhà chức trách đã lập biên bản với xe tải đổ hải sản, vận động đám đông giải tán để giao thông trở lại bình thường.

Hai xe tải chở sứa, mực đã được di chuyển vào nhà máy xử lý rác ở Cẩm Quang (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để xử lý.

Đọc thêm