Người dân Hà Nội đứng tràn ra đường, lúng túng khai báo di biến động dân cư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 23/8, tại Ngã tư Hàng Cót – Phan Đình Phùng; Bốt Hàng Đậu, lực lượng chức năng yêu cầu người dân khi di chuyển qua cần khai báo trên trang https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/. Khá nhiều người bất ngờ và lúng túng dừng lại khai báo, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Website https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn được Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng.

Theo yêu cầu, công dân thực hiện đăng ký khai báo y tế (qua máy tính, điện thoại thông minh có kết nối internet) trước khi đi qua trạm/chốt kiểm soát dịch bệnh tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. Phần mềm này tương tự như khai báo qua các ứng dụng của Bộ Y tế nhưng bổ sung thêm thông tin thường trú, lưu trú, tạm trú.

Người dân được yêu cầu khai báo thông tin trên website: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/.

Người dân được yêu cầu khai báo thông tin trên website: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/.

Sau khi đăng nhập đầy đủ thông tin, hệ thống sẽ cung cấp cho người dân một mã QR Code để cán bộ tại chốt kiểm dịch kiểm tra thông tin. Tại các chốt kiểm dịch, cán bộ Công an sẽ đối chiếu thông tin công dân khai báo trên hệ thống và xác nhận thông tin công dân khi đi qua chốt.

Nhiều người tỏ ra bất ngờ và lúng túng trước yêu cầu của lực lượng chức năng. Ảnh: Mỵ Châu

Nhiều người tỏ ra bất ngờ và lúng túng trước yêu cầu của lực lượng chức năng. Ảnh: Mỵ Châu

Sáng 23/8, ghi nhận tại Ngã tư Hàng Cót – Phan Đình Phùng; Bốt Hàng Đậu lực lượng chức năng đã yêu cầu người dân khi di chuyển qua cần khai báo dân cư trên trang https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/.

Rất đông người được yêu cầu dừng lại khai báo thông tin, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Ảnh: Mỵ Châu

Rất đông người được yêu cầu dừng lại khai báo thông tin, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Ảnh: Mỵ Châu

Nhiều người dân tỏ ra khá bối rối trước yêu cầu của lực lượng chức năng vì cho rằng chưa được thông báo khi triển khai việc khai báo này. Đồng thời, nhiều người cũng bày tỏ lo lắng bởi số lượng người phải dừng lại khai báo khá đông, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Nhiều người cho rằng họ chưa được thông báo về việc khai báo thêm này, dẫn đến khá mất thời gian dừng lại để khai báo. Ảnh: Mỵ Châu.

Nhiều người cho rằng họ chưa được thông báo về việc khai báo thêm này, dẫn đến khá mất thời gian dừng lại để khai báo. Ảnh: Mỵ Châu.

Chị Nguyễn Bích Nhật, trú tại Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội cho biết: “Tôi mất tời 10 phút để hoàn thành việc khai báo “di biến động dân cư”. Trước đó tôi không hề được thông báo về việc phải khai báo trên trang https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/, nếu biết trước tôi đã khai báo từ ở nhà, để tránh tình trạng nhiều người cùng dừng lại khai báo, tụ tập đông người như thế này tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh rất lớn”.

Trung tá Nguyễn Quốc Huy, hướng dẫn người dân khai báo "di biến động dân cư" trên phố Hàng Cót sáng 23/8.

Trung tá Nguyễn Quốc Huy, hướng dẫn người dân khai báo "di biến động dân cư" trên phố Hàng Cót sáng 23/8.

Cũng như chị Hà, anh Dũng, đang công tác tại một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội chia sẻ: “Tôi thấy việc khai báo thêm như thế này tạm thời trong thời gian này thì không vấn đề gì, nhưng nếu kéo dài thì khá mất thời gian. Bởi người dân ngoài khai báo y tế trên trang của Bộ Y tế thì giờ phải khai báo thêm cả thông tin trên trang của Bộ Công an. Tôi mất khoảng 3 phút để khai báo thông tin”.

Việc khai báo thông tin này giúp lực lượng chức năng dễ truy vết lộ trình di chuyển của công dân. Ảnh: Mỵ Châu

Việc khai báo thông tin này giúp lực lượng chức năng dễ truy vết lộ trình di chuyển của công dân. Ảnh: Mỵ Châu

Như vậy, dữ liệu sau khi công dân kê khai được kiểm duyệt, xử lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo xác định chính xác thông tin công dân kê khai; thông tin này được thông báo về cấp phường/xã nơi công dân đi - đến, để quản lý kịp thời đúng thông tin và con người thực tế. Qua đây lực lượng chức năng sẽ truy vết lộ trình di chuyển của công dân một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác nhất; tiết kiệm chi phí trong công tác phòng, chống dịch hiện nay.

Nhiều người mất tới 15 phút để hoàn thành việc khai báo thông tin. Ảnh: Mỵ Châu

Nhiều người mất tới 15 phút để hoàn thành việc khai báo thông tin. Ảnh: Mỵ Châu

Chị Hoàng Anh, đi làm tại khu vực quận Hoàn Kiếm cho biết: “Tôi khá lúng túng khi được yêu cầu khai báo thông tin như thế này. Lẽ ra người dân cần được thông báo trước để chuẩn bị khai báo trước từ ở nhà. Tôi mất đến 15 phút để thực hiện khai báo”.

Sau khi khai báo, lực lượng chức năng sẽ quét kiểm tra mã QR Code của người dân. Nếu di chuyển sai lộ trình, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu người dân quay đầu xe, di chuyển theo đúng cung đường. Ảnh: Mỵ Châu

Sau khi khai báo, lực lượng chức năng sẽ quét kiểm tra mã QR Code của người dân. Nếu di chuyển sai lộ trình, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu người dân quay đầu xe, di chuyển theo đúng cung đường. Ảnh: Mỵ Châu

Chị Minh, trú tại Thái Hà, Đống Đa giãi bày: “Do mắt tôi kém, nên mất khoảng 15 phút để khai báo thông tin. Nếu được thông báo trước tôi sẽ khai báo từ ở nhà để tránh đứng đông người như thế này. Mặc dù lực lượng chức năng nói là đã có thông báo từ trước, nhưng tôi chưa nhận được thông báo".

Một người dân dừng lại khai báo thông tin theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Ảnh: Mỵ Châu

Một người dân dừng lại khai báo thông tin theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Ảnh: Mỵ Châu

Trong sáng nay, nhiều người dừng lại, đứng "tràn ra đường" để thực hiện khai báo thông tin theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Ảnh: Mỵ Châu

Trong sáng nay, nhiều người dừng lại, đứng "tràn ra đường" để thực hiện khai báo thông tin theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Ảnh: Mỵ Châu

Ảnh: Mỵ Châu

Ảnh: Mỵ Châu

Ảnh: Mỵ Châu
Ảnh: Mỵ Châu
Sau khi khai báo thông tin thành công người dân sẽ có mã QR có thời hạn trong vòng 3 ngày. Ảnh: Mỵ Châu
Sau khi khai báo thông tin thành công người dân sẽ có mã QR có thời hạn trong vòng 3 ngày. Ảnh: Mỵ Châu

Đọc thêm