Người dân kỳ vọng vào quyết tâm "tự sửa mình" của Đảng

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã nhận được nhiều ý kiến góp ý cũng như kỳ vọng, tin tưởng của các cán bộ lão thành và nhân dân. PLVN xin trích đăng một số ý kiến tâm huyết.

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã nhận được nhiều ý kiến góp ý cũng như kỳ vọng, tin tưởng của các cán bộ lão thành và nhân dân. PLVN xin trích đăng một số ý kiến tâm huyết.

* Ông Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: “Phải giám nhìn thẳng vào sự thật để tìm ra vấn đề cần giải quyết”

Nghị quyết Trung ương 4 (NQ TW 4) đáp ứng được nhu cầu rất lớn của Đảng. Thế nhưng, việc thực hiện NQ này đòi hỏi phải đào sâu suy nghĩ và tâm huyết cao, giám nhìn thẳng vào sự thật để tìm ra vấn đề cần giải quyết.

Chúng ta đã có rất nhiều nghị quyết về xây dựng Đảng nhưng việc thực hiện gặp rất nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đất nước hiện nay đòi hỏi chúng ta phải rất khẩn trương trong vấn đề xây dựng Đảng để xứng đáng là người lãnh đạo đồng thời cũng là người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân…

Tôi thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rất rõ trong NQ TW 4 về việc hạ quyết tâm, trong đó vấn đề then chốt nhất là: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Vấn đề này đã có rất nhiều người trăn trở, suy tư nên không có gì là khó hiểu cả.

Và vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải hạ quyết tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Chúng ta có NQ rồi mà thỏa mãn với nó, không tìm tòi, suy nghĩ để thực hiện bằng được thì NQ đó chỉ nằm trên giấy tờ và nhân dân lại cảm thấy thất vọng.

* Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Trung ương đã nêu đúng và trúng vấn đề.

NQ TW 4 đã nêu rất “đúng và trúng” những vấn đề hiện nay trong  xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Trung ương nêu ra được như vậy đúng vào dịp 82 năm ngày thành lập Đảng, có thể nói Đảng ta đã thể hiện bản lĩnh, chính kiến của mình, tự phê bình những yếu kém trong lúc làm được rất nhiều việc tốt, đó là rất thẳng thắn. Tôi đánh giá điều này là rất tốt.

* Ông Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: Xây dựng Đảng là xây dựng con người, nên phải làm thường xuyên.

NQ TW 4 đặt vấn đề đúng và trúng. Quyết tâm của Trung ương là rất cao. Các giải pháp đề ra là toàn diện và có tính khả thi. Cán bộ và nhân dân đặt rất nhiều kỳ vọng vào NQ này. Vấn đề hiện nay là làm sao đưa NQ vào cuộc sống, tức là thực hiện cho được NQ.

Bí quyết thành công ở chỗ đã nói là làm, làm như đã nói; không nói nhiều làm ít, không nói khác, làm khác, thậm chí nói một đàng làm một nẻo.

Tuy nhiên, như đồng chí Tổng Bí thư đã nói, để thực hiện cho được NQ này, sắp tới còn phải làm rất nhiều việc. Phải tiến hành các giải pháp một cách đồng bộ, có bước đi, có lộ trình; có phương pháp đúng đắn, khoa học, với mong muốn đạt được hiệu quả thiết thực, từng bước tạo chuyển biến trên thực tiễn.

Nói xây dựng Đảng là xây dựng con người, cho nên phải làm thường xuyên, liên tục, đòi hỏi quyết tâm cao, biện pháp phải quyết  liệt, phải rất bền bỉ, bình tĩnh, tỉnh táo, không vội vàng. Theo tôi đó chính là bí quyết thành công.

Lan Phương
 

Đọc thêm