Người dân nô nức ra đường chuẩn bị đón mừng năm mới 2017

(PLO) - Tối 31/12, không chỉ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh mà nhiều tỉnh thành người dân nô nức ra đường chờ đón năm mới 2017.
Hà Nội, phố đi bộ quanh hồ Gươm chật cứng người.
Biển người tập trung tại khu vực quanh Hồ Gươm
Biển người tập trung tại khu vực quanh Hồ Gươm
Biển người tập trung ở hồ Gươm lúc 20h. Tại các quán cà phê nhà hàng có view trên cao, khách đều phải đặt chỗ, mua vé trước ít nhất một ngày. Ảnh: Tiến Tuấn/Zing
Biển người tập trung ở hồ Gươm lúc 20h. Tại các quán cà phê nhà hàng có view trên cao, khách đều phải đặt chỗ, mua vé trước ít nhất một ngày. Ảnh: Tiến Tuấn/Zing
Tại Công viên Thống nhất nơi diễn ra các sự kiện văn nghệ và đếm ngược đến thời khắc chuyển giao sang năm mới 2017. Ảnh Vietnamnet

Tại Công viên Thống nhất nơi diễn ra các sự kiện văn nghệ và đếm ngược đến thời khắc chuyển giao sang năm mới 2017. Ảnh Vietnamnet

Sân khấu Lễ hội đếm ngược trước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy/VnExpress
Sân khấu Lễ hội đếm ngược trước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy/VnExpress

Huế mưa tầm tã trước thềm năm mới

Đêm 31/12, Huế mưa tầm tã nhưng không ngăn được rất đông du khách và người dân đổ ra đường chào đón năm mới. Đặc biệt, trên đường Phạm Ngũ Lão, nơi tập trung du khách, không khí đang rất náo nhiệt. 

Ảnh: Điền Quang/Zing
Ảnh: Điền Quang/Zing

Gần đến thời điểm đón chào năm mới,không khí ở các quán bar, nhà hàng ở khu phố Tây (TP Huế) sôi động hẳn lên. Nhiều du khách đã nhảy theo điệu nhạc.

Trung tâm Sài Gòn bắt đầu kẹt cứng

22h, hàng nghìn người trên khắp các quận, huyện đổ về trung tâm Sài Gòn khiến nhiều tuyến đường kẹt xe nghiêm trọng. Theo ghi nhận của Zing.vn, các tuyến đường hướng về phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi diễn ra các hoạt động đặc sắc chào đón năm mới, đang bị quá tải. 

Ảnh Zing
Ảnh Zing
Trung tâm Sài Gòn chật kín người. Ảnh: Như Quỳnh/VnExpress
Trung tâm Sài Gòn chật kín người. Ảnh: Như Quỳnh/VnExpress

Khu vực Nhà thờ Đức Bà (quận 1) không khí đón năm mới chộn rộn từ 18h khi hàng trăm người dân và du khách đổ về vui chơi, chụp hình lưu niệm. 

Tạ Nguyễn Đan Vy, du học sinh tại Australia (trái) lưu lại hình ảnh đón năm 2017 tại quê nhà. Ảnh: Tiến Thành/VnExpress
Tạ Nguyễn Đan Vy, du học sinh tại Australia (trái) lưu lại hình ảnh đón năm 2017 tại quê nhà. Ảnh: Tiến Thành/VnExpress

Trong khi đó tại Cần Thơ, theo VnExpress sau cơn mưa chiều nay, thời tiết khá mát mẻ. Các điểm vui chơi ở quận trung tâm Ninh Kiều đông nghẹt người. Khu trang trí đèn nghệ thuật lung linh, sặc sỡ trên đại lộ Hòa Bình, Hai Bà Trưng, Lê Lợi… cũng thu hút rất đông các gia đình đến thưởng lãm.

Trung tâm Cần Thơ. Ảnh: Cửu Long/VnExpress
Trung tâm Cần Thơ. Ảnh: Cửu Long/VnExpress

Dân Đà Nẵng đội trời mưa chờ năm mới

Theo Zing, cả ngày nay, Đà Nẵng mưa lớn nên người dân và du khách ở TP Đà Nẵng lo lắng đêm giao thừa sẽ mất vui. Tuy nhiên, bất chấp những cơn mưa càng lúc nặng hạt, hàng nghìn người mặc áo mưa đến quảng trường trên đường 2/9 để xem chương trình Lễ hội đếm ngược bắt đầu từ 21h cùng ngày.

Ảnh Zing
Ảnh Zing

Đến 21h20, thời tiết Đà Nẵng có mưa nhẹ hạt hơn. Nhiều người dân và du khách vẫn đang kéo nhau về quảng trường trên đường 2/9 để xem chương trình ca nhạc chào đón năm mới.Nhiều địa điểm giữ xe tự phát mọc lên dọc đường Núi Thành, đường 2/9. Giá một chiếc xe máy là 10.000 đồng. Nhiều du khách tỏ ra bức xúc vì bị "chặt chém"

Ảnh Zing
Ảnh Zing

...

Đọc thêm