Người đàn ông bất tỉnh bên đường khi truy đuổi cẩu tặc

(PLO) - Sau khi phóng xe máy đuổi theo hai tên bắt trộm chó nhà mình, anh Thất được phát hiện nằm bất tỉnh bên đường vắng với nhiều vết thương trên cơ thể.
Anh Nguyễn Văn Thất đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Anh Nguyễn Văn Thất đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng  5/9, gia đình anh Nguyễn Văn Thất (SN 1972, trú tại xã Đức Lập, Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, sau mấy ngày cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An, bệnh nhân này vẫn đang mê man bất tỉnh.

Theo chị Nguyễn Thị Hoa (vợ anh Thất) gia đình đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc tình nghi chồng chị bị trộm chó đánh nhập viện.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 1/9/2017, chị Nguyễn Thị Hoa phát hiện hai kẻ lạ mặt câu trộm chó nhà mình nên la hét tri hô người dân vây bắt. Anh Nguyễn Văn Thất nghe tiếng vợ kêu nên lập tức lấy xe máy phóng ra đuổi theo hai tên trộm.

Khoảng 30 phút sau, người dân thông báo anh Thất nằm bên đường, bị thương nặng nên được chuyển ra bệnh viện đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Chị Hoa cho biết thêm, anh Thất bị thương rất nhiều, có thể là do bị các đối tượng trộm chó đánh trả.

Ông Đinh Văn Lân, Trưởng công an xã Đức Lâm xác nhận đã nhận được đơn trình báo của gia đình anh Thân về việc nghi ngờ bị các đối tượng bắt trộm chó đánh đập bị thương nặng.

Vụ việc đang được công an xã này điều tra xác minh, đồng thời báo cáo công an huyện Đức Thọ.

Đọc thêm