Người đàn ông bị đánh đến chết vì xâm nhập vào nơi tế lễ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một người đàn ông đã bị đánh đến chết tại một trong những đền thờ linh thiêng nhất của đạo Sikh ở Ấn Độ sau khi anh ta bị cáo buộc xâm nhập vào bên trong một ngôi đền.
Đền Vàng ở Amritsar là một trong những đền thờ linh thiêng nhất của đạo Sikh ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Đền Vàng ở Amritsar là một trong những đền thờ linh thiêng nhất của đạo Sikh ở Ấn Độ. Ảnh: AFP

Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra vào thứ Bảy lúc 17:45 giờ địa phương (11:45 GMT) và được ghi lại trên camera khi buổi cầu nguyện buổi tối diễn ra tại Đền Vàng ở Amritsar đang được phát trên truyền hình.

Đoạn phim cho thấy nam thanh niên này nhảy qua tường rào vào khu vực bao quanh trung tâm của ngôi đền, nơi lưu giữ cuốn sách thánh Guru Granth Sahib và nhặt một thanh kiếm nạm kim cương thiêng liêng.

Phó ủy viên cảnh sát Amritsar Parminder Singh Bhandal cho biết ông đã bị bắt bởi các nhân viên của Ủy ban Shiromani Gurdwara Parbandhak (SGPC) triển khai trong khu phức hợp đền thờ và dẫn đến văn phòng chính của chính quyền.

Cảnh sát Bhandal cho biết: “Trong khi các nhân viên đưa anh ta đến văn phòng, một số người sùng đạo khác có mặt trong đền thờ đã đánh khiến anh ta tử vong khi đến văn phòng” cảnh sát Bhandal nói.

Các cuộc biểu tình nổ ra sau vụ việc tại Đền Vàng ở Amritsar, Ấn Độ. Ảnh: Hindustan Times qua Getty Images

Các cuộc biểu tình đã nổ ra bên ngoài trụ sở chính của SGPC sau khi chương trình phát sóng và mọi người yêu cầu người đàn ông được giao cho họ. Danh tính của nạn nhân vẫn chưa được xác định nhưng anh ta được cho là khoảng ngoài 20 tuổi.

Việc xúc phạm các ngôi đền của đạo Sikh là một vấn đề gây xúc động mạnh trong cộng đồng người theo đạo Sikh. Vụ việc xảy ra trước cuộc bầu cử lập pháp ở bang Punjab vào năm tới. Thủ hiến Punjab Charanjit Singh Channi đã bị các đối thủ chính trị cáo buộc không làm đủ để bảo vệ các thánh địa trong khu vực.

Những vụ việc tương tự đã tái diễn tại các cơ sở thờ tự. Một người đàn ông đã bị bắt hôm thứ Tư vì bị cáo buộc ném một cuốn sách thánh của đạo Sikh nhỏ, Gutka Sahib, vào một hồ bơi xung quanh Đền Vàng, theo Hindustan Times.

Chủ tịch SGPC Harjinder Singh Dhami nói với hãng tin rằng các vụ việc “dường như là một âm mưu được ấp ủ để kích động tình cảm của người Sikh và bầu không khí sôi nổi của Punjab”. “Cảnh sát và chính phủ nên vạch trần các lực lượng đứng sau những vụ việc như vậy và phải đưa ra hình phạt nghiêm khắc đối với thủ phạm", Chủ tịch SGPC nói.