Người đàn ông nhét cả trái xoài vào hậu môn để thử "cảm giác lạ"

0:00 / 0:00
0:00
Có "quý ông" bất chấp nguy hiểm dùng hẳn quả xoài, cây xúc xích để tìm "cảm giác lạ" cho mình.
Trái xoài lấy ra từ hậu môn người đàn ông
Trái xoài lấy ra từ hậu môn người đàn ông

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận mới tiếp nhận nam bệnh nhân (19 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau thốn hậu môn.

Bệnh nhân cho biết, do muốn thử cảm giác lạ nên đã đưa cây xúc xích còn “nguyên đai nguyên kiện” vào và do trượt tay nên kẹt sâu trong hậu môn. Sau hai ngày ở nhà tìm mọi cách lấy dị vật ra nhưng bất thành, bệnh nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Các bác sĩ tiến hành nội soi trực tràng cấp cứu, phát hiện cây xúc xích đã nằm sâu trong trực tràng bệnh nhân.

Điều nguy hiểm là hai đầu cây xúc xích có hai khoanh đai nhôm rất dễ đâm thủng ruột, trực tràng gây nhiễm trùng nặng.

Kíp bác sĩ khoa Ngoại tổng quát đã quyết định dùng dụng cụ nong hậu môn, sử dụng kẹp sắt gắp dị vật ra ngoài, giải cứu an toàn cho bệnh nhân.

Trước đó, khoa ngoại tiêu hóa bệnh viện này còn tiến hành lấy một quả xoài do một nam bệnh nhân nhét vào hậu môn. "Câu chuyện đưa dị vật vào hậu môn gặp rất thường xuyên, từ dưa chuột, vòi xịt nhà vệ sinh thậm chí dây thắt lưng da...", bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết.

Bác sĩ cho rằng đây là chuyện riêng tư, cá nhân, nhưng dưới góc độ y khoa, khi đưa một vật vào "bên trong", bạn phải chú ý: Nó có dễ làm tổn thương (rách, thủng, chảy máu) hay gây nhiễm trùng (bao gồm cả bệnh hoa liễu) trực tràng không?. Dị vật đó có dễ lấy ra hay không?.

Đọc thêm