Người đàn ông rút dao đâm loạn xạ tại chốt kiểm dịch khiến 1 dân phòng bị thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Không xin qua chốt kiểm soát dịch được vì thiếu giấy tờ, người đàn ông ở Đà Nẵng bất ngờ rút dao tự chế đâm loạn xạ khiến một dân phòng bị thương.
Đối tượng Hồ Đắc Thi bị khống chế tại Công an.
Đối tượng Hồ Đắc Thi bị khống chế tại Công an.

Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết vừa tạm giữ Hồ Đắc Thi (SN 1981, ngụ thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 13/9, lực lượng chức năng trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở thôn Cẩm Nam (xã Hòa Châu) thấy Thi định qua chốt nên yêu cầu xuất trình giấy đi đường và giấy tờ tùy thân.

Thi nói không có giấy tờ và năn nỉ được cho qua chốt để về nhà tại số 130 Nguyễn Bảo, thôn Cẩm Nam. Tuy nhiên, lực lượng tại chốt yêu cầu Thi trở về nơi xuất phát, thì người đàn ông này đã chửi, lăng mạ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Đối tượng còn rút dao tự chế trong người ra đâm loạn xạ vào lực lượng đang làm nhiệm vụ, khiến 1 đồng chí dân phòng thôn Cẩm Nam bị thương ở tay và rách áo.

Ngay sau đó, Công an xã Hòa Châu đã phối hợp với lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát nhanh chóng khống chế, đưa đối tượng Thi về trụ sở.

Vụ việc đang được Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện phối hợp với Công an xã Hòa Châu xác minh làm rõ.

Đọc thêm