Người đàn ông tàng trữ cá thể hổ nặng 2,5 tạ để nấu cao bán kiếm lời

(PLVN) -  Khi bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ cá thể hổ, ông Nguyễn Văn Tới khai mua về với mục đích nấu cao, bán kiếm lời.
Tang vật đã bị thu giữ
Tang vật đã bị thu giữ

Ngày 12/9, theo nguồn tin của Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đang tạm giữ ông Nguyễn Văn Tới (sinh năm 1963, trú tại thôn Đại Lãm, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về hành vi tàng trữ một cá thể động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Theo đó, khoảng 20 giờ 30’ ngày 11/9/2023, tại thôn Đại Lãm, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt quả tang Nguyễn Văn Tới (sinh năm 1963, trú tại địa chỉ trên) về hành vi tàng trữ một cá thể động vật nghi là hổ, nặng khoảng 250kg, là động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tới thừa nhận cá thể động vật trên là hổ, do Nguyễn Văn Tới mua về với mục đích để nấu cao, để bán kiếm lời.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đọc thêm